Từ 26-7, Phú Yên bắt đầu đưa người từ TP.HCM về quê

(PLO)- Người dân quê ở Phú Yên hiện sống/làm việc tại TP.HCM được tỉnh tổ chức đưa về quê, cách ly y tế tại nhà 14 ngày, xét nghiệm tối thiểu ba lần.

Trưa 23-7, trao đổi với PV PLO, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay từ ngày 26-7 tỉnh này bắt đầu tổ chức đưa người quê ở Phú Yên đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM trở về quê nhà.

Hiện đã có hơn 1.500 người Phú Yên tại TP.HCM đăng ký về quê.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Tuy Hòa. Ảnh: MỸ LUẬN

Theo ông Trần Hữu Thế, tỉnh sẽ tổ chức nhiều đợt liên tục đưa bà con Phú Yên tại TP.HCM về quê, dự kiến mỗi đợt khoảng 200 người với 10 chuyến xe khách. Hiện đã có một hãng xe khách cam kết hỗ trợ 10 chuyến xe.

Ngoài ra, tỉnh sẽ hợp đồng với các hãng xe khác để đưa người Phú Yên về quê. UBND tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển, xét nghiệm COVID-19 cho bà con.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị UBND TP.HCM và năm tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên tổ chức đưa người Phú Yên tại TP.HCM về quê.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chỉ đạo ngành Giao thông vận tải tạo điều kiện về địa điểm để đón tập trung người dân, sau đó di chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc hàng không.

Trước mắt, cho phép người dân quê ở Phú Yên được tập trung tại bến xe miền Đông cũ (bố trí theo các khung giờ khác nhau) để ô tô do tỉnh tổ chức đến đón, đưa về Phú Yên.

Thời gian từ ngày 26-7 cho đến khi đưa hết người dân quê ở Phú Yên trở về địa phương. UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo ngành Y tế hỗ trợ lực lượng lấy mẫu test nhanh COVID-19 tại các điểm đón người dân trước khi về địa phương.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa cho phép xe đưa đón bà con tỉnh Phú Yên được đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của các tỉnh này được thuận lợi, đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.HCM chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền đạ phương để được hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, đưa đón bà con trở về quê hương.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, người dân Phú Yên tại TP.HCM khi về quê phải có bản cam kết khẳng định không thuộc diện F1, F2 đang trong thời gian cách ly theo quy định. Bà con sẽ được test nhanh kháng nguyên trước khi lên xe. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, tạm thời chưa được về mà tiếp tục ở lại để cơ quan tế tại TP.HCM kiểm tra bằng xét nghiệm khẳng định.  

Khi về tới Phú Yên, bà con sẽ được tập trung tại địa điểm để lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sau đó, bà con sẽ được cách ly y tế tại nhà 14 ngày, địa phương giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR tối thiểu ba lần.

Đăng ký qua Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.HCM

Công dân Phú Yên tại TP.HCM muốn về quê nhà có thể đăng ký qua Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.HCM bằng hình thức trực tuyến.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5YAos7TykT947ZK3VuGP5HQYL733w7x0xZVjcYl_XM7zDGQ/viewform

Đại diện Ban điều phối và hỗ trợ của Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.HCM có

Ông Thẩm Văn Hương (Trưởng ban): Số điện thoại: 0788 207178

Ông Nguyễn Tấn Hoàng Cương: Số điện thoại: 0946166868

Anh Trần Minh Dương (Sinh viên, học sinh liên hệ qua số điện thoại: 0333 385971.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.