Chủ tịch Phú Yên: Chấn chỉnh ngay vi phạm cách ly, giãn cách

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng số ca mắc COVID-19 ở tỉnh này vẫn tăng trong các khu phong tỏa là do chấp hành chưa nghiêm việc giãn cách.

“Chúng ta phải nhận thấy rằng thời gian qua số ca mắc COVID-19 vẫn duy trì đều ở hai con số. Đối tượng mắc chủ yếu trong các khu vực phong tỏa. Điều đó cho thấy ở các khu phong tỏa vẫn còn nhiều người có nguy cơ rất cao. Mặt khác, việc chấp hành các quy định trong khu cách ly, khu vực phong tỏa chưa nghiêm nên mới nảy sinh nhiều như thế”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã lưu ý như vậy tại cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này chiều 16-7.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bìa phải) kiểm tra một chốt kiểm soát ở khu vực phong tỏa. Ảnh: MỸ LUẬN

Ông Thế yêu cầu chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngay việc thực hiện nghiêm việc cách ly trong các khu cách ly, thực hiện giãn cách trong khu vực phong tỏa. "Không thể để tiếp tục mỗi ngày vài chục ca toàn trong khu phong tỏa"- ông Thế nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng lưu ý việc lấy mẫu, xét nghiệm, trả mẫu xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh này còn chậm.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm ở Phú Yên đã được tăng cường, hỗ trợ tạm ổn. Tuy nhiên, việc vận hành chưa tốt, phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ nên việc xét nghiệm, trả mẫu còn chậm.

Tăng cường kiểm soát khu vực phong tỏa ở xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Ảnh: THANH HẢI

Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan chức năng, ngành Y tế của tỉnh tập trung cao nhất, khẩn trương nhất cho việc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu, xét nghiệm. Trong đó, các tổ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 phải hoạt động quyết liệt hơn.

“Làm gì thì làm chúng ta phải làm hết trách nhiệm. Nếu như chậm trễ, lỡ có trường hợp sơ sẩy nào, bệnh nhân nào mà nếu như làm tốt hơn có thể cứu được họ thì đó là sự ân hận suốt đời của chúng ta!”- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói.

Phú Yên đã có 695 ca mắc COVID-19

Tối 16-7, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho hay tỉnh này ghi nhận thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 tiếng đồng hồ qua.

Đến nay, tỉnh này đã có 695 ca mắc COVID-19, trong đó có năm ca tử vong. TP Tuy Hòa là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 407 ca.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.