Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP vận hành thương mại metro 1 vào ngày 22-12

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, TP vẫn kiên trì vận hành thương mại metro 1 vào ngày 22-12 nhưng chưa khánh thành và TP sẽ trao đổi với Nhật Bản để tổ chức lễ khánh thành với sự tham dự của lãnh đạo cao cấp hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X bước vào phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

du-an-chong-ngap-10.000-ti-dong-3.jpg
Toàn cảnh phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, chiều 10-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Minh Nhựt đề cập đến việc chậm trễ kéo dài đối với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng và thời điểm hoàn thành dự án.

Ông Nhựt cũng băn khoăn về tiến độ vận hành thương mại của tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau nhiều lần lỡ hẹn. “Chủ tịch TP.HCM cam kết thời hạn để dự án hoàn thành, vận hành thương mại dự án thế nào?” – ĐB Nhựt hỏi.

du-an-chong-ngap-10.000-ti-dong-2.jpg
ĐB Nguyễn Minh Nhựt chất vấn về dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tháo gỡ dự án chống ngập 10.000 tỉ trong tháng 12

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng là dự án mà khi ông tiếp xúc cử tri tại huyện Nhà Bè, quận 7 và nhiều nơi, được cử tri nhắc đến rất nhiều.

Đến giờ này, dự án đã được lãnh đạo Trung ương nhắc đến như là một dự án điển hình về việc kéo dài, gây lãng phí và đang chỉ đạo TP.HCM tập trung cùng bộ, ngành sớm giải quyết dứt điểm.

Thủ tướng Chính phủ nói với tôi phải tập trung giải quyết trong tháng 12 này và năm sau phải hoàn thành” – ông Mãi nói.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tập trung dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng để hoàn thành vào năm 2025-du-an-chong-ngap-10.000-ti-dong-4.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin về tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông, để tháo gỡ cho dự án này, TP.HCM đã đề nghị ba việc với Thủ tướng. Cụ thể cho phép TP.HCM được điều chỉnh dự án vì tổng mức đầu tư dự án đã thay đổi; đề nghị Thủ tướng có ý kiến để Ngân hàng nhà nước tái cấp vốn và gia hạn thời gian tái cấp vốn để BIDV cho vay lãi suất ưu đãi. Sau đó, TP.HCM sẽ có cơ cấu lại kế hoạch trả nợ.

TP.HCM cũng có kiến nghị với Thủ tướng về việc thanh toán cho dự án. Theo ông, việc thanh toán có hai nguồn, gồm thanh toán bằng quỹ đất và thanh toán bằng tiền từ kế hoạch đầu tư công trung hạn. “Vừa rồi, TP có xin Thủ tướng dùng quỹ đất với ba vị trí này để thanh toán trước, phần còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền” – ông Mãi nói thêm.

Ngoài ra, dự án đã hoàn thành đạt 90% khối lượng, trong đó đã kiểm toán hơn 3.000 tỉ đồng. Do đó, TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho TP thanh toán khối lượng đã được kiểm toán để nhà đầu tư có tiền hoàn thành phần còn lại của dự án (khoảng 1.800 tỉ đồng), phần dư thì trả nợ BIDV để giảm lãi.

“Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng là yêu cầu giải quyết các vướng mắc trong tháng này” - Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định và thông tin lãnh đạo TP.HCM đã ngồi lại với nhà đầu tư, xác định cụ thể công việc, lộ trình, pháp lý.

Ông Mãi cũng thông tin nếu có chủ trương tháo gỡ thì nhà đầu tư sẽ hoàn thành dự án trong 12 tháng, nếu khởi động dự án từ đầu năm 2025 thì hy vọng cuối năm này sẽ xong.

Kiên trì vận hành metro 1 vào 22-12

Đối với tuyến metro 1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hiện nay đã dự án đã cơ bản hoàn thiện xong khối lượng và đang tiến hành các thủ tục sau cùng cần thiết để vận hành thương mại. Trong đó có các thủ tục phòng cháy chữa cháy, chứng nhận an toàn chạy tàu, nghiệm thu.

du-an-chong-ngap-10.000-ti-dong.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiên định với việc vận hành thương mại metro 1 vào ngày 22-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Đến thời điểm này, TP vẫn kiên trì vận hành thương mại metro 1 vào ngày 22-12” – ông Mãi khẳng định và cho biết TP vận hành thương mại nhưng chưa khánh thành. Bởi đây là công trình lớn, có sự hợp tác của Việt Nam và Nhật Bản.

TP sẽ trao đổi với Nhật Bản và tổ chức lễ khánh thành với sự tham dự của lãnh đạo cao cấp hai nước vào sau Tết.

Áp dụng TOD để giải quyết kẹt xe tại Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Thị Phương Hoa đặt vấn đề với việc mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) cũng như dự án cầu Bình Triệu 2.

Theo ĐB Hoa, dự án này có chủ trương từ năm 1993, đến nay các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm… kẹt xe rất trầm trọng, được nhiều cử tri đặt vấn đề. ĐB Hoa mong Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết khi nào thực hiện các dự án ở khu vực này.

du-an-chong-ngap-10.000-ti-dong-1.jpg
Đại biểu Trần Thị Phương Hoa đặt vấn đề với việc mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong năm dự án BOT được triển khai theo Nghị quyết 98/2023 có Quốc lộ 13.

Song khi nghiên cứu thì thấy nếu giải quyết mỗi tuyến Quốc lộ 13 thì khu vực vào trong nội thành vẫn “tắc”. Do đó, TP.HCM cần nghiên cứu tiếp để chỉnh trang cả khu vực này.

“TP dự kiến vận dụng Nghị quyết 98 và xem đây là điểm áp dụng mô hình TOD để thực hiện. Giám đốc Sở GTVT đã nghiên cứu sơ bộ và có đề nghị tôi bố trí để nghe báo cáo” – ông Mãi thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.