Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nêu lý do chậm giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết đến giờ này, TP.HCM giải ngân đầu tư công đạt 33% và dự kiến sẽ đạt 81% vào cuối năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-12, tại phiên thảo luận ở kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã thông tin các nội dung mà đại biểu có ý kiến.

Đối với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 9-10%, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi một lần nữa nhấn mạnh đây là thách thức lớn vì quy mô tăng trưởng mức này không đơn giản. Bởi 1% tăng trưởng của TP là 1,3% tăng trưởng của Hà Nội, 4,1% của Hải Phòng, 14,5% của Đà Nẵng và 17,3% của Cần Thơ.

Ông phân tích để đạt được chỉ tiêu này, tổng đầu tư toàn xã hội của TP phải đạt 500.000 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách chiếm khoảng 100.000 tỉ đồng, còn lại phải huy động đầu tư từ xã hội.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM không để giải ngân đầu tư công đạt dưới 80%-giai-ngan-dau-tu-cong-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết dự kiến TP giải ngân đầu tư công đạt 81%. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với công tác giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết đến giờ này TP.HCM giải ngân đạt 33% và hiện đang được tập trung rất cao để đạt giải ngân trên 80% trong năm nay. Ông cho biết qua rà soát, dự kiến khả năng TP đạt 81% giải ngân đầu tư công.

Theo ông Mãi, việc giải ngân đầu tư công chậm đến giờ cuối, có lý do là việc bổ sung đầu tư công trung hạn kéo dài đến nửa đầu năm 2024, thậm chí đến giờ này, một số dự án chuẩn bị đầu tư cũng chưa hoàn thành thủ tục này. Chưa kể, có sự thay đổi về các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công, đấu thầu, đặc biệt là Luật Đất đai 2024.

Ông cho biết việc chờ Luật Đất đai 2024 có hiệu lực với chính sách tốt hơn để áp dụng cho việc giải phóng mặt bằng nên việc thi công chậm hơn.

giai-ngan-dau-tu-cong-2.jpg
Kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM bước vào phiên thảo luận, sáng 10-12. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Chủ tịch TP.HCM cũng nhìn nhận có nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, chưa kịp thời điều chỉnh quy hoạch trong khi thủ tục này có thể mất 3-6 tháng. Hay việc giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án, thuộc trách nhiệm của sở, ngành, có lúc còn chậm.

Việc này, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề cập đến sáu cơ quan gồm Sở QH-KT, Xây dựng, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, Văn phòng UBND TP. Ngoài ra, việc điều hành của Thường trực UBND TP cũng có lúc chậm dù được tập trung hàng ngày, hàng tuần.

“Chúng tôi đang tập trung điều hành quyết liệt để giải ngân đạt không dưới 80%” - ông Phan Văn Mãi nói và cho biết TP đã xác định các giải pháp cụ thể, tập trung năm chủ đầu tư lớn gồm bốn ban quản lý lớn và TP Thủ Đức; sáu sở, ngành có lượng hồ sơ lớn và ngay trong chính Thường trực UBND TP.HCM cũng phân công từng người phụ trách các dự án có vốn giải ngân lớn.

Cụ thể, Chủ tịch Phan Văn Mãi phụ trách 10 dự án, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Ngọc Hải phụ trách hai dự án, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan phụ trách bốn dự án, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường phụ trách năm dự án, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng phụ trách năm dự án, Phó Chủ tịch Trần Thị Thị Diệu Thúy phụ trách ba dự án.

Về kế hoạch giải ngân năm 2025, theo ông Mãi, TP.HCM được giao giải ngân khoảng 85.000 tỉ đồng, cùng với 20% được chuyển từ năm 2024 sang thì dự kiến TP cần giải ngân khoảng 100.000 tỉ đồng. UBND TP.HCM sẽ xây dựng đề án giải ngân đầu tư công, không chỉ cho năm 2025 mà còn cho giai đoạn 2026-2030.

Trung ương trực tiếp vào TP.HCM giải quyết dự án tồn đọng

Đối với giải quyết dự án tồn đọng, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đã rà soát các vụ việc, dự án tồn đọng, dở dang; đồng thời có phân nhóm giải quyết. Dự án nào thuộc thẩm quyền của Trung ương thì TP sẽ có kiến nghị, báo cáo.

Theo ông, Ban Chỉ đạo của Trung ương về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, cũng chọn TP.HCM là địa bàn điểm, dự kiến cuối tháng 12 này, đoàn sẽ vào TP.HCM để nghe báo cáo và có chỉ đạo giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.