TP.HCM sẽ quản lý gần 13.000 nhà đất công bằng bản đồ màu sắc

(PLO)- TP.HCM sẽ quản lý gần 13.000 địa chỉ nhà đất công bằng bản đồ thể hiện màu sắc đỏ, cam, xanh tương ứng với hiệu quả quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa X, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Hoàng Hải đã thông tin về việc quản lý tài sản công trên địa bàn.

Theo ông Hải, Sở Tài chính được phân công quản lý một khối lượng lớn tài sản công, với gần 13.000 địa chỉ nhà đất công. Trong đó có hơn 2.000 địa chỉ do Trung ương quản lý và gần 11.000 địa chỉ do TP quản lý.

Giám đốc Sở Tài chính: TP.HCM sẽ quản lý gần 13.000 nhà đất công bằng bản đồ màu sắc-nha-dat-cong-2.jpg
Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Hoàng Hải đã thông tin về việc quản lý nhà đất công trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Hải cho biết trong số này có hơn 95% số lượng địa chỉ được quản lý có hiệu quả nhưng còn hơn 1.000 địa chỉ nhà đất hiện bỏ trống nhiều năm nay với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Từ năm 2022, Sở Tài chính đã cùng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) thành lập nhóm nghiên cứu đề án quản lý, khai thác, số hóa tài sản công. Đến nay, đề án sắp hoàn thành và sẽ đưa ra những khuyến nghị đối với địa chỉ nhà đất sử dụng chưa hiệu quả.

nha-dat-cong-1.jpg
Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Hoàng Hải nhắc đến tòa nhà đối diện chợ Bến Thành đang gây lãng phí. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Hải đánh giá, việc số hóa 13.000 địa chỉ nhà đất công sẽ giúp TP quản lý theo hướng bản đồ nhiệt. Cụ thể, những địa chỉ nào quản lý kém hiệu quả sẽ hiện màu đỏ, địa chỉ nào quản lý chưa khai thác tốt sẽ hiện màu cam, địa chỉ sử dụng tốt sẽ hiện màu xanh lá.

Giám đốc Sở Tài chính cũng nhìn nhận vừa qua dư luận bức xúc một số địa chỉ lãng phí nổi cộm trên địa bàn TP như số 1 Lý Thái Tổ, địa chỉ liên quan đến các vụ án như 8 Lê Duẩn, 2-4-6 Hai Bà Trưng, dự án One Central đối diện Chợ Bến Thành.

Đối với 1.000 địa chỉ lãng phí này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tinh thần, tất cả tài sản công trên địa bàn TP sẽ được phân nhóm.

Trong đó, có tài sản bán đấu giá để thu về ngân sách, tái đầu tư; có tài sản sẽ cho thuê tạm trong quá trình chờ đầu tư mới theo Nghị định 84/2024 của Chính phủ; Có địa chỉ có kế hoạch để sử dụng trong thời gian tới.

NHA-DAT-CONG-3.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tất cả tài sản công trên địa bàn TP sẽ được phân nhóm. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, TP.HCM sẽ tính toán lại trụ sở của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị để sử dụng hiệu quả các trụ sở công. Những trụ sở không dùng sẽ có kế hoạch khai thác để đầu tư phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.