Chủ tịch Phan Văn Mãi mong muốn doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào TP.HCM

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM mong muốn và sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp Hong Kong từ giai đoạn ban đầu tìm hiểu dự án và cả trong sản xuất kinh doanh, hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và dự, phát biểu tại buổi làm việc giữa cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong và Việt Nam.

doanh-nghiep-hong-kong-9.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM mong muốn hợp tác với Hong Kong trong những dự án cụ thể

Mở đầu buổi tiếp ông Lý Gia Siêu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong định hướng phát triển, TP.HCM mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với Hong Kong và học hỏi Hong Kong để phát triển cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM mạnh mẽ hơn nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

“Hôm nay tôi rất vui mừng được cùng với Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu chứng kiến sự hợp tác của các hiệp hội, doanh nghiệp. Tôi nghĩ đây là nền tảng, là cốt lõi của hợp tác của hai địa phương” - ông Mãi khẳng định.

doanh-nghiep-hong-kong-7.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Hong Kong những dự án cụ thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đi vào cụ thể, ông Mãi đề nghị TP.HCM - Hong Kong tập trung tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư và đặt mục tiêu đến năm 2025 lĩnh vực này đạt cột mốc 5 tỉ USD.

Để làm được, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị chính quyền hai địa phương tạo điều kiện để các cộng đồng doanh nghiệp hợp tác với những dự án cụ thể.

Thông tin thêm với đoàn Hong Kong, ông Mãi cho biết TP.HCM đang định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và TP.HCM xem Hong Kong là một trong những mô hình, địa điểm cần phải học hỏi. Ngoài ra, TP.HCM cũng muốn học hỏi Hong Kong để phát triển các dịch vụ thương mại.

“TP mong muốn học kinh nghiệm từ chính quyền, doanh nghiệp Hong Kong về đầu tư phát triển mảng thương mại - dịch vụ để TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm, du lịch, giải trí đào tạo, y tế… Chúng tôi cũng mong muốn có sự hợp tác, đầu tư của các nhà đầu tư Hong Kong” - ông Mãi nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư Hong Kong từ giai đoạn ban đầu tìm hiểu trong quá trình triển khai dự án và cả trong sản xuất kinh doanh, hoạt động.

doanh-nghiep-hong-kong-8.jpg
Ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Lý Gia Siêu cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam trên cương vị là Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong.

“Tôi và đoàn công tác rất ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM. Tôi tin TP.HCM sẽ sớm hiện thực hóa được mục tiêu trở thành trung tâm tài chính trong tương lai” - ông Lý Gia Siêu nói.

Theo ông Lý Gia Siêu, có nhiều lĩnh vực mà hai địa phương có thể hợp tác với nhau và đoàn công tác sẽ có trao đổi cụ thể từng lĩnh vực để tiếp tục hiện thực hoá cam kết giữa hai bên.

Còn nhiều dư địa khai thác, mở rộng hợp tác

Phát biểu tại buổi làm việc giữa cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong và Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận hợp tác đầu tư giữa địa phương thời gian qua đã có sự gắn kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Tuy nhiên, ông Mãi đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hong Kong còn nhiều dư địa khai thác, mở rộng

doanh-nghiep-hong-kong-1.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc giữa cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong và Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trên nền tảng đó, ông Mãi khẳng định TP.HCM luôn hoan nghênh các nhà đầu tư Hong Kong đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đô thị thông minh, năng lượng sạch, dịch vụ logistics, thương mại và dịch vụ…

“TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục tham mưu những bước đột phá trong cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hong Kong đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại TP” - ông Mãi nói.

doanh-nghiep-hong-kong-4.JPG doanh nghiệp Hong Kong
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chào hỏi đại diện các doanh nghiệp Hong Kong. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kỳ vọng các doanh nghiệp Hong Kong có thể chia sẻ kinh nghiệm với TP.HCM về các giải pháp, lộ trình phát triển hiệu quả, tốc độ của một trung tâm tài chính khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong Peter K N Lam nhìn nhận với vị trí chiến lược, Hong Kong là cửa ngõ quốc tế vào thị trường Trung Quốc. Với lợi thế đó, Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong đã tạo nhiều cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp.

doanh-nghiep-hong-kong-2.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với ông Lý Gia Siêu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Peter K N Lam cho biết mục đích của chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM là phát triển mối quan hai địa phương bằng cách giới thiệu những cơ hội kinh doanh mới nhất của Hong Kong và thảo luận cách thức hợp tác cụ thể.

Trước đó, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao đổi văn kiện hợp tác với các đối tác Hong Kong (Trung Quốc) trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác trong xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến thương mại và Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong.

Các biên bản ghi nhớ hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại và kinh tế, xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại điện tử, hợp tác hậu cần, trao đổi giáo dục, xúc tiến du lịch, hợp tác công nghệ,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.