Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quan tâm, tạo điều kiện để TP.HCM hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc với ông Santisouk Simmalavong, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, trưởng đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại TP. Cùng tham dự buổi tiếp có ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

doan-can-bo-cap-cao-cua-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-3.JPG
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Việt Nam, trong đó có TP.HCM, qua đó sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả quan hệ hai nước. Đồng thời, ông Mãi đã thông tin với đoàn cán bộ Lào về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn ông Santisouk Simmalavong cùng đoàn cán bộ cấp cao Lào quan tâm, tạo điều kiện để TP.HCM hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào, đặc biệt là về giao lưu nhân dân, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

doan-can-bo-cap-cao-cua-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-1.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chia sẻ kinh nghiệm với đoàn cán bộ Lào, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết ngay từ đầu năm, Thành ủy TP.HCM ban hành chỉ tiêu, từ đó HĐND ra nghị quyết thực hiện, UBND xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ tiêu.

Trong đó, TP.HCM xác định chỉ tiêu tăng trưởng đóng vai trò quan trọng, qua đó đề ra ba giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chỉ tiêu tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Ngoài ra, ông Mãi cũng thông tin với đoàn về những nét chính của Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của TP.HCM.

doan-can-bo-cap-cao-cua-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-5.JPG
Ông Santisouk Simmalavong trao quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở LĐ-TB&XH, Y tế, Công thương, TAND TP, GTVT và KH-ĐT đã trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm của TP trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giải pháp phát triển thị trường hàng hóa,… với đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đáp lời, ông Santisouk Simmalavong cảm ơn sự đón tiếp thân tình, thân thiết của lãnh đạo TP.HCM. Ông cho biết, đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao tiềm năng, sự phát triển năng động của TP.HCM và mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ lãnh đạo TP để đạt những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Ông Santisouk Simmalavong chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua buổi làm việc, ông Santisouk Simmalavong nhận định đoàn cán bộ Lào đã ghi nhận nhiều kinh nghiệm hữu ích.

Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cũng khẳng định ông cố gắng hết sức để cùng nhau giữ gìn phát huy mối quan hệ hữu nghị Lào – Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái. Dịp này, ông Santisouk Simmalavong mong hai địa phương sẽ tiếp tục có những chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm và mời đoàn TP.HCM đến thăm các địa phương của Lào trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.