Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo, đoàn đại biểu Trung Quốc, Nhật Bản, Lào

(PLO)- Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo, đoàn đại biểu Trung Quốc, Nhật Bản và Lào sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu; Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc

Tại buổi tiếp, ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo, đoàn đại biểu Trung Quốc, Nhật Bản, Lào
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ chân thành cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi Điện chia buồn với nội dung sâu sắc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng, ghi sổ tang và phát biểu nhiều ý kiến đầy tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên kiên trung, có uy tín, hiến dâng trọn cuộc đời, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam; luôn chăm lo vun đắp quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, đặc biệt là với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xác định coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục bám sát, quán triệt, thực hiện hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, không ngừng làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược thực sự tốt đẹp, ổn định và bền vững lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác của thế giới và khu vực.

Ông Vương Hộ Ninh chuyển lời chia buồn sâu sắc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Ông Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chăm lo và vun đắp quan hệ Việt-Lào

Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do ông Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu, sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

chu-tich-nuoc-to-lam-lao.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Ông Thongloun Sisoulith nêu bật những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào, luôn dành sự quan tâm, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Ông nhấn mạnh sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi một người đồng chí, người bạn lớn vô cùng gắn bó, thân thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng trao đổi một số nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm; ôn lại những kết quả cũng như những tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc.

Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi Điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, để quốc tang hai ngày và đặc biệt đã cử Đoàn cấp cao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu sang dự Lễ tang. Điều này thể hiện tình cảm đồng chí anh em sâu đậm, gắn bó thân thiết, thủy chung son sắt, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn coi trọng hàng đầu, dành sự quan tâm đặc biệt, gắn bó với cách mạng Lào, gần gũi, thân thiết với các lãnh đạo Lào, trong đó có cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn chăm lo và vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cũng như quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa ba Đảng, ba nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia...

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới

Cũng trong ngày 25-7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chu-tich-nuoc-to-lam-nhat-ban.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc và nhấn mạnh việc Thủ tướng Kishida Fumio gửi điện chia buồn và cử nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tham dự Quốc tang là nghĩa cử thể hiện sự coi trọng của Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân Nhật Bản đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế là trụ cột chính trong quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân…; ủng hộ việc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản an tâm sinh sống, học tập và làm việc.

Nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định Chính phủ Nhật Bản và cá nhân sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản ngày càng thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, ODA, lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.