Chủ tịch nước Lương Cường sắp thăm cấp Nhà nước đến Lào

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến 25-4-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến 25-4-2025.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào từ ngày 24 đến 25-4-2025. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Lào có nhiều bước tiến tích cực.

Quan hệ hợp tác chính trị, đối ngoại tiếp tục bền vững, ổn định, toàn diện, xây dựng lòng tin lẫn nhau ở mức cao, thường xuyên có sự trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp một cách thường xuyên, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại giữa hai nước. Hai nước cũng luôn hỗ trợ trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN, các khuôn khổ đa phương trong khu vực và quốc tế.

Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy và thu được những kết quả rất đáng ghi nhận: Lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào đạt 267 dự án, với tổng vốn đăng ký là 5,7 tỉ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 2,8 tỉ USD. Đáng chú ý là đầu tư của Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn.

Năm 2024, vốn đăng ký đầu tư sang Lào là 191,1 triệu USD, tăng 62,1% so với năm 2023; các doanh nghiệp đã đóng góp thuế và nghĩa vụ tài chính khác trong 5 năm trở lại đây khoảng 200 triệu USD/năm, lũy kế từ năm 2015 đến nay khoảng 1,8 tỉ USD; đóng góp gần 160 triệu USD cho công tác an sinh xã hội.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 ước đạt 2,2 tỉ USD tăng 33,9% so với năm 2023, trong đó đáng ghi nhận là Lào đã xuất siêu sang Việt Nam khoảng 732,7 triệu USD. Đạt được kết quả này có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Về đầu tư, năm 2024, Chính phủ Lào cấp phép cho 12 dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam; hai bên tiếp tục nỗ lực với tư cách là chủ sở hữu chung, tìm kiếm cơ chế, giải pháp giúp đỡ lẫn nhau trong việc thúc đẩy đầu tư chung giữa hai nước thuận lợi, linh hoạt hơn. Nổi bật nhất là việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng gió, như: Điện gió Heong Son, dự án điện gió Savan 1…, được triển khai tốt.

Hai bên cùng thúc đẩy phát triển các cơ sở hạ tầng đa dạng nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước cũng như giữa các nước trong khu vực như: Điển hình như dự án bến cảng số 1, 2 và 3 thuộc Cảng Vũng Áng; Dự án đường sắt Lào - Việt Nam; Dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội...

Hợp tác văn hóa - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên tái khẳng định trong thập kỷ mới sắp tới, hai bên sẽ tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam.

Năm 2025, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cấp 1.160 học bổng cho học sinh, sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.