Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, vững chắc và hiệu quả

(PLO)- Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần này là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự chủ động và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp, làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp, làm việc với Thủ tướng Lào nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G
Sáng 16-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp, làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G. Ảnh: VGP

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh, với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì Chuyển đổi xanh bao trùm, bền vững, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm”, Hội nghị lần này là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự chủ động và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

1604B.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp năm mới Bun Pi-may của Lào; đánh giá cao Thủ tướng Lào đại diện đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tham dự và phát biểu tại Phiên Thảo luận cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần này; thể hiện sự coi trọng và quan tâm của Lào đối với sự kiện đa phương quan trọng của Việt Nam trong năm 2025.

Là 1 trong 7 thành viên sáng lập, đối tác chính thức của P4G, Việt Nam tin tưởng với sự tham dự tích cực và đóng góp ý kiến quý báu của đoàn đại biểu Lào và các đoàn quốc tế khác, Hội nghị Thượng đỉnh P4G sẽ tiếp tục là diễn đàn quan trọng để các nước thành viên và các nước khách mời, các tổ chức quốc tế trao đổi, thúc đẩy các sáng kiến, cơ chế hợp tác về tăng trưởng xanh và bền vững.

Đồng thời góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong các giải pháp ứng phó với chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các chiến lược chuyển đổi xanh vì mục tiêu phát triển bền vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Chúc mừng Chính phủ Lào đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, uy tín và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, đất nước Lào sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân cũng như phát huy vai trò, vị thế của Lào tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh, Lào luôn quan tâm theo dõi và coi những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ xúc động trước việc Việt Nam tổ chức Quốc tang, tưởng nhớ và lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự lễ viếng, truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Khamtay Siphandone tại cả Vientiane và Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh những tình cảm, sự thông hiểu sâu sắc đó chỉ có giữa những người bạn, người đồng chí, người anh em thân thiết.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng đánh giá mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, vững chắc và hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, gắn bó thông qua các chuyến thăm và gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào; tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ chính trị, tin cậy đặc biệt; hợp tác an ninh – quốc phòng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhất trí tăng cường các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo đột phá nhằm hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD; triển khai hiệu quả các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển toàn diện

Sáng 16-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp sang dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội, từ ngày 15 đến 17-4.

1604CTQH1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, đặc biệt là Thủ tướng Sonexay Siphandone và gia quyến; nhấn mạnh đồng chí Khamtay Siphandone mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào; mong Thủ tướng Sonexay Siphandone và gia đình cũng như Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Lào cùng sớm vượt qua nỗi đau thương này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và cảm ơn Thủ tướng Lào đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào dự Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư tại Việt Nam; góp phần tích cực vào thành công chung của Hội nghị.

Chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021-2025, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII vào năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào thúc đẩy hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung đã được Chính phủ hai bên thống nhất.

Thủ tướng Lào Sonxay Siphandone bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia buồn về việc đồng chí Khamtay Siphandone từ trần. Thủ tướng Lào chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihan đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam, cũng như vị thế và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế ngày càng được tăng cường, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G lần này.

1604C.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng Lào nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ Việt Nam-Lào, đồng thời khẳng định tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành của Lào triển khai quyết liệt các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc gặp hai Bộ Chính trị và kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-đối ngoại-an ninh quốc phòng, đầu tư-thương mại, kết nối giao thông.

Trong đó tập trung tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật; nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư; đặc biệt tập trung hoàn tất các dự án hợp tác quan trọng đã cam kết trong thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.