Lãnh đạo TP.HCM đến viếng, ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch nước Lào

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến viếng, ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch nước Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, tại Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào ở TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa từ trần ngày 2-4, hưởng thọ 101 tuổi.

dai-tuong-Khamtay-Siphandone-2.jpg Lãnh đạo TP.HCM đến viếng, ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch nước Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị ghi sổ tang bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Đại tướng Khamtay Siphandone.

Ông bày tỏ, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, trong đó có TP.HCM, đã mất đi một người đồng chí thân thiết, một người bạn lớn thủy chung son sắt, đã có công lao to lớn vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định TP.HCM sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm đặc biệt và thắm thiết mà Đại tướng Khamtay Siphandone đã dành cho TP và quyết tâm hết mình củng cố, vun đắp hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung như anh em một nhà giữa TP.HCM và các địa phương Lào.

dai-tuong-Khamtay-Siphandone-4.jpg
dai-tuong-Khamtay-Siphandone-5 2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cùng gia quyến Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch nước Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cũng chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cùng gia quyến Đại tướng Khamtay Siphandone.

Ông mong rằng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân dân Lào anh em và gia quyến Đại tướng Khamtay Siphandone sẽ sớm vượt qua đau thương và mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

. Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone.

dai-tuong-Khamtay-Siphandone-101.JPG
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
dai-tuong-Khamtay-Siphandone-100.JPG
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Khamtay Siphandone sinh ngày 8-2-1924, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ông đã từ trần hồi 10 giờ 30 ngày 2-4, hưởng thọ 101 tuổi.

Ông Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong trong công cuộc gây dựng con đường cách mạng của Lào. Ông đã cùng các bậc tiền bối khác tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng và giành được những thắng lợi liên tiếp, đưa cách mạng Lào đến ngày toàn thắng, từng bước đưa đất nước Lào vững bước tiến lên mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM đến viếng, ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch nước Lào
Di ảnh Đại tướng Khamtay Siphandone đặt tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông là người bạn vô cùng gần gũi, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn quan tâm và có nhiều công lao to lớn, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.