Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Khamtay Siphandone

(PLO)- Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-4, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào.

chu-tich-nuoc-luong-cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tham gia các đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội.

Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone."

Sau lễ viếng, Chủ tịch nước Lương Cường đã xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên trung suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào".

Nội dung ghi sổ tang của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính có đoạn viết: “Sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Lào-Việt Nam anh em và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí Khamtay Siphandone là nhà lãnh đạo tiền bối, nhà cách mạng kiệt xuất kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Lào.”

thu-tuong-vieng-dong-chi-khamtay-siphandone.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang chia buồn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nội dung ghi sổ tang của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có đoạn viết: “Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ luôn khắc ghi, trân trọng những đóng góp quý báu, sự ủng hộ to lớn của Đồng chí trong việc đặt nền móng vững chắc, vun đắp tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.”

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh bày tỏ rất xúc động và thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, thể hiện sâu đậm tình cảm đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, hiếm có giữa hai dân tộc.

dong-chi-khamtai-siphandone-quan-he-vietnam-lao.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtai Siphandone thăm Việt Nam (1977). Ảnh: TTXVN

Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước, đồng thời cũng là người tiên phong tổ chức thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng.

Trong cả cuộc đời, đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone đã cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vì sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Lào các dân tộc. Đồng chí là một nhà yêu nước, nhà cách mạng mẫu mực và là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc Lào.

Là người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Khamtay Siphandone đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các nhà lãnh đạo của hai nước đã đặt nền móng vững chắc, hết mình vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, được đúc kết trong hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long."

Cùng ngày, Đoàn đại biểu một số Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.