Chủ tịch nước Lương Cường: Mô hình chính quyền mới yêu cầu cao, phải vì việc mà chọn người

(PLO)- Theo Chủ tịch nước Lương Cường, chính quyền TP.HCM mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, thực sự là chính quyền cơ sở sát dân, gần dân và công tác tổ chức cán bộ phải thực hiện chặt chẽ, công tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-6, Chủ tịch nước Lương Cường cùng tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 gồm Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cùng dự có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường: Mô hình mới, yêu cầu cao, phải vì việc mà chọn người-Chu-tich-nuoc-Luong-Cuong-Tiep-xuc-cu-tri.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường cùng tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Ảnh: THUẬN VĂN

Chính quyền mới phải tốt hơn, mạnh hơn, gần dân hơn

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Quốc hội đã thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Sau đó, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội.

Cử tri Lê Văn Khuyên, ấp 26, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nêu ý kiến về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức của xã, phường sau khi sáp nhập.

cu-tri-hoc-mon-sap-xep-don-vi-hanh-chinh.jpg
chu-tich-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-hoc-mon (2).jpg
chu-tich-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-hoc-mon-.jpg
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, bố trí cán bộ sao cho phù hợp với từng khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, thành thị về diện tích, dân số, không nên áp một khung chung cho tất cả các xã, phường trên toàn quốc

Theo các văn bản, biên chế tối đa của phường là 70 người, của xã là 50 người, kiến nghị có cơ chế đặc thù cho TP.HCM, đặc biệt là biên chế của xã.

Cử tri hai huyện cũng có nhiều phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ người dân, doanh nghiệp sau sắp xếp, sáp nhập; những lo lắng, trăn trở khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Cử tri cũng phản ánh những vấn đề còn tồn tại liên quan đến sản xuất, phát triển đô thị, quy hoạch, đất đai, các dự án; tình trạng lừa đảo qua mạng...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV-chu-tich-nuoc-Lương-Cường-TXCT-Hoc-Mon (4).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chào hỏi cử tri huyện Hóc Môn tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường nói đó đều là những phản ánh rất thực tế từ đời sống.

Chủ tịch nước cho biết, kỳ họp Quốc hội vừa qua là kỳ họp có khối lượng công việc về về lập pháp rất lớn, với nhiều quyết sách mang tính lịch sử, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Qua đó, tạo cơ sở để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; tăng cường hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua những chính sách để mở ra không gian, cơ hội phát triển đất nước nói chung và với TP.HCM nói riêng.

Chủ tịch nước chia sẻ, hội nghị tiếp xúc cử tri Hóc Môn, Củ Chi rất đặc biệt bởi diễn ra trong những ngày cuối cùng của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, chuẩn bị kết thúc hoạt động cấp huyện để chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM cùng cả nước sẽ bắt đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp chính thức từ ngày 1-7.

Sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới sẽ trở thành siêu đô thị với diện tích khoảng 6.770km2, hơn 13,6 triệu dân, có 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo.

Thực hiện sắp xếp, huyện Hóc Môn sẽ có 4 xã mới (so với 11 xã, thị trấn như hiện nay), còn Củ Chi có 7 xã mới (so với 21 xã, thị trấn hiện nay).

Theo Chủ tịch nước, bước cải cách mạnh mẽ và chưa có tiền lệ này hướng đến mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn nhưng sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự chung sức, nỗ lực đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân.

Vì vậy, ông yêu cầu thời gian tới, TP cần tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp không bị gián đoạn.

"Chính quyền mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, thực sự là chính quyền cơ sở sát dân, gần dân, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp"- Chủ tịch nước nói.

Mô hình mới, yêu cầu cao, phải vì việc mà chọn người

Theo Chủ tịch nước, mô hình mới đặt ra yêu cầu rất cao, với khối lượng công việc rất lớn; đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ và yêu cầu sắp xếp đội ngũ cán bộ phải thực hiện rất chặt chẽ, công tâm, khách quan và đặc biệt quan trọng là đánh giá đúng, chọn trúng người - vì việc mà chọn người.

Chủ tịch nước yêu cầu tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo, các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch nước Lương Cường: Mô hình mới, yêu cầu cao, phải vì việc mà chọn người-chu-tich-nuoc-Luong-Cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp cơ sở tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt những chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã thông qua. Trong quá trình triển khai đảm bảo bộ máy hoạt động theo nguyên tắc thượng tôn hiến pháp và pháp luật; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong đó cần đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả bộ tứ trụ cột Nghị quyết, gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68. Đây là các nghị quyết mang tính đột phá, là nền tảng và tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến lên kỷ nguyên mới, để TP.HCM luôn là đầu tàu phát triển của cả nước.

Chủ tịch nước cho biết ngày 18-6 vừa qua, khi làm việc với TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng nhiều vấn đề, chỉ đạo giải quyết vướng mắc, khó khăn, tồn tại, tháo gỡ nút thắt đảm bảo tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả đầu tư, mở rộng không gian phát triển mới cho TP, định hướng tương lai để TP phát triển rực rỡ, luôn xứng đáng với đầu tàu của sự nghiệp đổi mới.

Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM cần nghiêm túc bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

chu-tich-nuoc.jpg
Chủ tịch nước cùng chụp ảnh kỷ niệm với đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; trước mắt là đại hội cấp xã, phường mới và đại hội Đảng bộ TP mới sau hợp nhất.

"Đây là cơ hội lớn mang tính lịch sử cho TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương khi hợp nhất để cùng nhau đánh thức tiềm năng, thế mạnh một cách đồng bộ, tạo ra không gian phát triển mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc"- Chủ tịch nước khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.