Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý mối quan hệ giữa cơ quan điều tra - viện kiểm sát - tòa án

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; dựa trên Hiến pháp, pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-5, thảo luận tại tổ, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu gợi mở một số nội dung liên quan dự án Luật Tổ chức TAND sửa đổi và Luật Tổ chức VKSND sửa đổi.

Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền phải dựa trên Hiến pháp, pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Do vậy, Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức VKSND phải tuân thủ theo Hiến pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật và các cơ quan tư pháp. “Điều này rất quan trọng” – Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý mối quan hệ giữa cơ quan điều tra - viện kiểm sát - tòa án
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 8-5.

Về tổ chức bộ máy của hai cơ quan này, Chủ tịch nước lưu ý số lượng, chất lượng cán bộ, thẩm phán tòa án; cán bộ, kiểm sát viên viện kiểm sát; về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn; mối quan hệ giữa cơ quan điều tra- viện kiểm sát- tòa án. Nhất là trong bối cảnh cơ quan điều tra bỏ cấp huyện, cấp xã có chức năng điều tra thì cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo Chủ tịch nước, mục tiêu của bộ máy, kể cả các cơ quan tư pháp, là phải gần dân, sát dân, bảo vệ dân; khắc phục được những vướng mắc, tồn tại trên thực tiễn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong hệ thống cơ quan tư pháp của mình, điều tra, VKS, Tòa án thực tế có những chỗ đang vướng. Cùng một vụ việc nhưng quan điểm của các cơ quan tư pháp khác nhau. “Các đại biểu cần nghiên cứu thêm, tổ chức thế này có được không? Cán bộ, công chức, viên chức thế này đã ổn chưa?” – Chủ tịch nước đề nghị.

Chia sẻ về buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM lần đầu tiên mới đây, Chủ tịch nước nói TP.HCM có 273 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp còn 102 đơn vị, cộng thêm 36 đơn vị cấp xã của Bình Dương và 30 của Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng số là 168 xã.

“Với 168 xã này, bây giờ chỉ nhớ tên và địa giới hành chính, nhớ được các cán bộ chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ tịch thì có nhớ được không?” – Chủ tịch nước Lương Cường nêu vấn đề.

Ông cũng cho rằng với cơ quan tư pháp, cũng phải nghiên cứu để làm sao thực sự gần dân, sát dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, để khi Quốc hội bấm nút thông qua thì chỉ thực hiện thôi.

Một vấn đề quan trọng nữa theo Chủ tịch nước là phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của pháp luật trong các cơ quan tư pháp. Làm sao các cơ quan tư pháp hoạt động độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp, pháp luật; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Trong thực tiễn có việc luật như thế nhưng mỗi cơ quan một góc độ có thể có (quan điểm) khác nhau. Nhiều nội dung các cơ quan công quyền đang bàn, có ý kiến khác nhau nhưng lại tung lên mạng thì rất phức tạp, không hay....

“Ở đây trao đi đổi lại là cơ hội để chúng ta thống nhất với nhau, gần 500 đại biểu quốc hội thống nhất, bấm nút xong rồi thì thực hiện” – Chủ tịch nước nói và khẳng định thực tiễn có thể có phát sinh, điều quan trọng là làm sao để hạn chế thấp nhất việc này. Và khi có phát sinh thì cùng nhau tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.