Chủ tịch nước làm trưởng đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh qua quá trình kiểm tra, Quảng Ninh cần quán triệt, đánh giá đúng những việc làm tốt, mô hình hay cũng như những khó khăn cần tháo gỡ.

Ngày 25-2, tại Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra số 1907 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh "về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư". Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết với tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trong đó, nội dung kiểm tra về: Việc tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kết luận số 121 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

chu-tich-nuoc-lam-truong-doan-kiem-tra-doi-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ninh-1.jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, Phó Trưởng đoàn, công bố Quyết định kiểm tra

Cùng với đó, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Việc thực hiện Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng khẳng định, những nội dung kiểm tra lần này đều là những công việc đặc biệt quan trọng trong năm 2025. Do đó, ngay khi Trung ương có chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ trong hệ thống chính trị với tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, năm 2024 dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3, Quảng Ninh vẫn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

chu-tich-nuoc-lam-truong-doan-kiem-tra-doi-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ninh-2.jpg
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng báo cáo tại hội nghị

Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đảm bảo tiến độ đề ra; hoàn thành báo cáo văn kiện đại hội và đề án nhân sự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 với Bộ Chính trị trong tháng 8-2025 và tiến hành đại hội trước ngày 31-10-2025.

Về công tác tổng kết Nghị quyết 18, tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, nhất là những trường hợp nằm trong diện sắp xếp, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị sẵn sàng nhận, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã thảo luận, thống nhất đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 14%, vượt 2% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 57, một trong những giải pháp được tỉnh tập trung triển khai là xây dựng được các cơ chế, chính sách thực sự đột phá, thực sự đổi mới cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Làm rõ các mô hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn quốc

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh phục vụ cho đoàn kiểm tra.

Đề cập đến một số nội dung kiểm tra lần này, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh bên cạnh nội dung báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh cũng cần bổ sung, làm rõ các mô hình, cách làm tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả trong thực tế cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, trên cơ sở đó để Trung ương rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng ra toàn quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, trên cơ sở thực tiễn tại địa phương, Quảng Ninh cần kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, đối với việc triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết 18, các nội dung kiến nghị, đề xuất phải tập trung vào những vấn đề để đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của bộ máy trong quá trình sắp xếp, tinh gọn.

Đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tỉnh cần chủ động đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền cho địa phương, đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ở địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tỉnh cũng cần đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công việc kiểm tra rất nhiều, nặng nề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cần gương mẫu, đi đầu, biến kiểm tra thành tự kiểm tra; thực hiện theo kế hoạch chung phối hợp tốt với đoàn kiểm tra để báo cáo với Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.