Chủ tịch nước tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor-Leste tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Việt Nam - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng lần đầu tiên gặp Đại sứ, Đại biện các nước Đông Nam Á trên cương vị mới và nhấn mạnh Việt Nam coi các nước Đông Nam Á là láng giềng gần gũi, ASEAN là gia đình của Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Năm 2025 cũng là năm đánh dấu tròn ba thập kỷ Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN và luôn nỗ lực hết mình cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên thế giới.

Thay mặt Đại sứ, Đại biện các nước Đông Nam Á, nhân dịp năm mới, Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai, nước Chủ tịch ASEAN 2025, chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt và lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao các nước Đông Nam Á tới Chủ tịch nước Lương Cường, chúc Việt Nam tiếp tục là một hình mẫu phát triển thành công ở khu vực.

Đại sứ, đại biện các nước đã chúc mừng Chủ tịch nước và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN sắp tới.

1902B.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh
Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2025, tiếp tục dẫn dắt ASEAN đạt được những thành quả to lớn, hướng tới một ASEAN “Bền vững và Bao trùm” theo đúng chủ đề của ASEAN năm nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh xung đột, căng thẳng, diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, các nước thành viên ASEAN cần tiếp tục chung tay duy trì môi trường hòa bình phục vụ phát triển; tăng cường đoàn kết chặt chẽ hơn giữa các nước; tăng cường lòng tin chính trị ở từng nước và giữa các nước Đông Nam Á với nhau.

Đồng thời, tiếp tục biến các cam kết, thỏa thuận thành những kết quả cụ thể; phối hợp trong ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống; giữ vững thành quả đã đạt được, đưa ASEAN phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.

1902C.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha
Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh Timor-Leste từng bước tham gia hoạt động của ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực phối hợp cùng các nước hỗ trợ Timor-Leste sớm đạt được các tiêu chí thành viên và chính thức gia nhập gia đình ASEAN.

Chủ tịch nước chia sẻ để đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN trong định hình tương lai khu vực, Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 trong vài ngày tới, với mong muốn tạo dựng diễn đàn trao đổi rộng rãi, cởi mở, thiện chí về những vấn đề thiết yếu đặt ra cho ASEAN và khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và Timor-Leste.

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn các Đại sứ, Đại biện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Đông Nam Á. Đồng thời, cùng chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, là hạt nhân của hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.

1902D.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai tại Việt Nam -
Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đại sứ Malaysia nhấn mạnh, các nước ASEAN đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết, thống nhất và tự cường của ASEAN cũng như trong xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Vị đại sứ cho rằng cam kết của Việt Nam đối với hội nhập khu vực, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững tiếp tục truyền cảm hứng và củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong và ngoài khu vực ASEAN.

Sự tăng trưởng năng động và sự tham gia chủ động của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu - minh chứng cho tinh thần hợp tác và nguyện vọng chung định hình ASEAN.

1902E.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu cùng các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Việt Nam - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Về phần các nước ASEAN, Đại sứ Tan Yang Thai tái khẳng định cam kết thúc đẩy các mục tiêu chung của ASEAN, bao gồm tăng cường hội nhập kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa và giải quyết các thách thức của khu vực như biến đổi khí hậu, y tế cộng đồng và tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Tan Yang Thai bày tỏ quyết tâm của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN là tiếp tục thúc đẩy cả ba trụ cột chính trị, an ninh và văn hóa, xã hội; thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác mới, nắm bắt, tận dụng các động lực tăng trưởng mới.

Các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Chủ tịch nước đã đề nghị; mong muốn đóng góp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.