Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt, nghe hòa nhạc ngoài trời với Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN

(PLO)- Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm hy vọng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN và các nước đối tác sẽ thủy chung trước sau như một.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã gặp mặt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) nhân dịp đầu năm mới 2025.

Cùng tham dự có bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự sự kiện.

Sự kiện còn có các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, lãnh đạo và cán bộ nữ của đại sứ quán các nước ASEAN và một số nước đối tác tại Hà Nội, phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt, nghe hòa nhạc ngoài trời với Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN
Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) nhân dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: TTXVN

Gia đình lớn, gia đình ASEAN

Bày tỏ vui mừng khi tham dự sự kiện, nhân dịp năm mới, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng sức khỏe đến các thành viên của AWCH.

Bà Ngô Phương Ly cho biết đây là lần thứ hai bà tham gia các hoạt động của nhóm AWCH. “Sự thân tình, gần gũi của tất cả chị em giống như trong một gia đình - gia đình lớn, gia đình ASEAN" - Phu nhân chia sẻ.

Phu nhân Tổng Bí thư chúc mừng đất nước Lào khi năm 2024 đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và tin tưởng rằng Malaysia sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách này trong năm 2025.

phu-nhan-ngo-phuong-ly-gap-mat-nghe-hoa-nhac-voi-cac-nu-dai-su-asean-4.png
Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Phu nhân cũng cho biết trong năm nay, Việt Nam có nhiều lễ kỷ niệm lớn trong đó có tròn 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; khẳng định luôn sẵn sàng ủng hộ, đồng hành cùng các thành viên nhóm AWCH tạo thành cầu nối hữu nghị, đoàn kết trong khu vực để cùng nhau phát triển.

Giới thiệu về trang phục áo dài tím đang mặc, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ "màu tím là màu của thủy chung", hy vọng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN và các nước đối tác sẽ thủy chung trước sau như một.

phu-nhan-ngo-phuong-ly-gap-mat-nghe-hoa-nhac-voi-cac-nu-dai-su-asean-1.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

AWCH ngày càng gắn bó, mở rộng và có nhiều hoạt động ý nghĩa

Trước đó, phát biểu chào mừng sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, cho biết năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội. Cách đây đúng một thập kỷ, năm 2015, AWCH được thành lập nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập ASEAN và 20 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao để chào mừng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN.

Ngay từ những ngày đầu, các hoạt động của AWCH luôn nhận được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và của Phu nhân Lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ. Sau gần 10 năm hoạt động, AWCH ngày càng gắn bó, mở rộng và có nhiều hoạt động ý nghĩa.

phu-nhan-ngo-phuong-ly-gap-mat-nghe-hoa-nhac-voi-cac-nu-dai-su-asean.png
Phu nhân Ngô Phương Ly chúc mừng Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) nhân dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: TTXVN

Từ khởi điểm ban đầu, AWCH dần mở rộng và hình thành mạng lưới với sự tham gia của 19 đối tác ASEAN và lan tỏa sang cả thủ đô của các nước ASEAN...

Các hoạt động gắn kết ý nghĩa, phong phú của AWCH đã góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, quảng bá văn hóa đa dạng, đặc sắc của ASEAN, tăng cường tình hữu nghị, gắn kết bạn bè quốc tế, lan tỏa hình ảnh “Gia đình ASEAN” và sự đoàn kết của phụ nữ ASEAN.

Thời gian qua, AWCH tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa. Mỗi hoạt động, sự kiện đều có những nét đặc sắc riêng, giới thiệu những câu chuyện văn hóa truyền thống qua những cách thể hiện đổi mới, sáng tạo, làm sâu đậm thêm ý nghĩa, bản sắc văn hóa của cộng đồng các nước ASEAN.

Có thể kể đến như hoạt động của Ban Chấp hành Nhóm AWCH vào dịp tháng 10 vừa qua với những trải nghiệm văn hóa ẩm thực Bắc Bộ, trình diễn áo dài, văn hóa mời trầu và làm tranh Kim Hoàng, dòng tranh dân gian có từ thế kỷ 18 tại Hoài Đức-Hà Nội, đã để lại những dấu ấn vô cùng sâu sắc.

phu-nhan-ngo-phuong-ly-gap-mat-nghe-hoa-nhac-voi-cac-nu-dai-su-asean-3.png
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) nhân dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng với những hoạt động thiết thực, AWCH sẽ tiếp tục không chỉ góp phần thúc đẩy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội, lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp mà còn đóng góp nỗ lực vào việc củng cố và vun đắp tình đoàn kết ASEAN và sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng ASEAN; đồng thời đồng hành cùng nỗ lực của Việt Nam để bước vào kỷ nguyên mới.

phu-nhan-ngo-phuong-ly-gap-mat-nghe-hoa-nhac-voi-cac-nu-dai-su-asean-2.png
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các phu nhân, nữ đại sứ và các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức một chương trình hòa nhạc đặc biệt được tổ chức ngoài trời. Ảnh: TTXVN

Tại sự kiện, các phu nhân, nữ đại sứ và các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức một chương trình hòa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ tên tuổi của dòng nhạc thính phòng và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện; chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa tiêu biểu của nữ họa sỹ Lê Thiếu Ngân.

Những tác phẩm này của họa sỹ Lê Thiếu Ngân vừa được trưng bày tại Triển lãm tranh có chủ đề “Miền thương” ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 23 đến 29-12-2024 vừa qua và được công chúng nồng nhiệt đón nhận.

Thay mặt các phu nhân, nữ đại sứ các nước trong nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH), bà Akiko Morioka, phu nhân Đại sứ Malaysia cho biết, sự kiện diễn ra vào đầu năm mới 2025 là dịp để kết nối, thắt chặt các thành viên trong đại gia đình ASEAN.

Bà Akiko Morioka bày tỏ cảm ơn sâu sắc phu nhân Ngô Phương Ly đã tham gia các hoạt động của AWCH trong năm qua và cùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Malaysia vào tháng 11-2024; cũng như Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc trong việc thúc đẩy các hoạt động của AWCH.

“ASEAN không chỉ bó hẹp trong các văn kiện, chính sách mà còn là tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là những giá trị đã giúp chúng ta trở nên gần gũi hơn và là nền tảng để xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Với vai trò là các nữ đại sứ, phu nhân các đại sứ, chúng tôi có sứ mệnh quan trọng trong việc xây dựng quan hệ và thúc đẩy các thiện chí hợp tác"- bà Akiko Morioka nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.