Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Quốc phòng

(PLO)- Tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ, đến hết năm 2024, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã cơ bản tinh, gọn, mạnh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-2, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chỉ rõ, đến hết năm 2024, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã cơ bản tinh, gọn, mạnh; có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng.

Chủ tịch nước Lương Cường
Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN.

Quá trình thực hiện điều chỉnh tổ chức biến chế lớn, có sự quan tâm giải quyết chế độ chính sách hợp lý, tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, rà soát lại tình hình đất nước trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng thời đánh giá tình hình thế giới hiện nay để có những đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW cho phù hợp; tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quân đội cần gương mẫu trong quán triệt và cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, điều chỉnh sáp nhập những tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để có giải pháp xử lý mọi tình huống; giữ vững nguyên tắc tổ chức lãnh đạo của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các Tổng cục và cơ quan Bộ Quốc phòng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo; đồng thời mong muốn Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bộ tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo các nghị quyết của Đảng đã xác định.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 05.

Thời gian qua, nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt chỉ đạo việc điều chỉnh tổ chức lực lượng một cách bài bản, khoa học; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh Kế hoạch phù hợp.

Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác chính sách, công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn quân; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như đột xuất của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng giải thể, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị trực thuộc, thành lập một số đơn vị mới. Điều chỉnh tổ chức cơ quan, đơn vị từ cấp trực thuộc Bộ đến cấp chiến dịch, chiến thuật, có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm.

Điều chỉnh thế bố trí đóng quân ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam trên cả năm môi trường tác chiến. Đồng thời tăng cường xây dựng thế trận phòng thủ quân khu.

Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tăng cường quân số cho các đơn vị thành lập mới, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược trọng yếu, biên giới, biển, đảo…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.