Chủ tịch nước Lương Cường: Bộ máy mới phải hiệu quả và tốt hơn

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường cho hay sau 8 năm triển khai Nghị quyết 18, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp và báo cáo Trung ương phải làm sao đạt mục đích tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tốt hơn bộ máy cũ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-2, lần đầu tiên phát biểu ở phiên thảo luận tổ từ khi chuyển về sinh hoạt tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Quốc hội khoá XV là nhiệm kỳ rất đặc biệt với nhiều phiên họp bất thường, để tháo gỡ ngay các vướng mắc, với mục tiêu đưa đất nước phát triển.

Về xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Nghị quyết 18 ban hành đến nay đã là năm thứ 8 và đã có sơ kết.

chu-tich-nuoc-luong-cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường.

"Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp và báo cáo Trung ương phải làm sao đảm bảo mục đích tinh gọn nhưng mà vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với việc tổ chức lại, làm gì thì làm nhưng tinh thần bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, để bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn lại có những vấn đề vướng. Cụ thể khi rà lại liên quan triển khai nghị quyết 18, thấy vướng hơn 5.000 luật, văn bản dưới luật là các nghị định, thông tư, trong đó, có hơn 200 luật phải sửa đổi, bổ sung.

Rất nhiều vấn đề nhưng quan trọng nhất là tập trung 4 luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Cùng với đó, có 5 nghị quyết liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 18.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường.

"Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt họp rất nhiều phiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng họp chung và thống nhất rất cao việc để thực hiện có nhiều vấn đề nhưng phải quyết tâm, tất cả mọi cấp, mọi ngành trong toàn đảng, hệ thống chính trị phải cố gắng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nói vừa chạy vừa xếp hàng, nhưng tất nhiên phải có nguyên tắc. Phải giữ được ổn định và phát triển tầm cao hơn", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, trong 3 đột phá chiến lược để phát triển gồm thể chế, nhân lực, hạ tầng thì nội dung có nhiều điểm nghẽn nhất là vấn đề thể thể chế.

“Và với quan điểm chỗ nào vướng, khó mà làm được thì cố gắng làm, Quốc hội đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 9 để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và có cả nhân sự...", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nêu thêm hôm nay thảo luận về sửa Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), do đó, đề nghị các đại biểu chuyên về luật, là những người gắn với thực tiễn cơ sở góp ý để sửa luật đáp ứng nhu cầu tốt hơn, mạnh hơn.

TP.HCM tăng trưởng thêm 1% bằng các địa phương khác tăng trưởng hàng chục %

Chủ tịch nước Lương Cường thông tin năm 2025, Chính phủ đề nghị điều chỉnh tăng trưởng kinh tế ít nhất 8% trở lên và để sang 2026 tăng trưởng liên tục hai con số. Và muốn đạt chỉ tốc độ tăng trưởng này thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế.

Chủ tịch nước kỳ vọng TP.HCM - một trong những trung tâm kinh tế lớn cả nước, động lực phát triển quan trọng "với quy mô kinh tế rất lớn, TP mà tăng trưởng thêm khoảng 1% thôi bằng các địa phương khác tăng trưởng hàng chục %".

Chủ tịch nước đặt vấn đề cần làm rõ xem thực tiễn có vấn đề gì "vướng, khó" để TP tiếp tục "tăng tốc, bứt phá, cất cánh", thực sự là đầu tàu kinh tế, phát triển năng động.

Chủ tịch nước Lương Cường nêu các mục tiêu của cả nước trong các giai đoạn 2030 - 2045, ngoài tăng trưởng kinh tế còn nhiều vấn đề khác.

Ông dẫn ví dụ tuổi thọ trung bình phải 80 tuổi trở lên, trong khi chúng ta hiện mới hơn 74 tuổi... cùng với đó các chỉ số khác về hạ tầng đồng bộ hiện đại...

"Làm gì thì làm, đời sống nhân dân phải ổn định và có cải thiện, không chỉ mỗi kinh tế. Ngày xưa ăn no, mặc ấm nhưng bây giờ phải ăn ngon, mặc đẹp, thời trang nữa...", Chủ tịch nước bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.