Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường Phú An

(PLO)- Cử tri nêu kiến nghị về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và chính sách an sinh xã hội. Các ứng cử viên khẳng định sẽ lắng nghe, nỗ lực giải quyết những vấn đề dân sinh mà người dân quan tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-3, tại phường Phú An, ông Võ Văn Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM – cùng tám ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 và số 2.

Trong số các ứng cử viên, ông Võ Văn Minh đồng thời ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

IMG_1042.JPG
IMG_1044.JPG
IMG_1251.JPG
Ông Võ Văn Minh trò chuyện cùng các cử tri tại phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh việc tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, các ứng viên kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ứng cử viên cam kết hành động vì đời sống người dân

Phát biểu trước cử tri, ông Võ Văn Minh cho biết nếu được tín nhiệm, ông sẽ phát huy trách nhiệm để chỉ đạo quyết liệt, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông cũng quan tâm giải quyết các vấn đề như an sinh xã hội, kẹt xe, ngập nước và bất cập hạ tầng đô thị.

_MG_1155.JPG
BCM00040ok.jpg
BCM00045ok.jpg
Ông Võ Văn Minh trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI – cho biết doanh nghiệp đã có hơn 40 năm đồng hành cùng địa phương. Đơn vị đóng góp vào hệ sinh thái hạ tầng như khu công nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục và nhà ở xã hội.

_MG_1127.JPG
Ông Nguyễn Thế Duy ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết tăng nguồn cung nhà ở an sinh xã hội và nhà ở công nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Duy cam kết kiến nghị chính sách mạnh mẽ để tháo gỡ thủ tục, tăng nguồn cung nhà ở an sinh xã hội và nhà ở công nhân. Điều này nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đối tượng và công khai minh bạch. Đồng thời, ông thúc đẩy mô hình khu nhà ở gắn với tiện ích thiết yếu như trường mầm non, y tế cơ sở giúp người lao động “an cư lạc nghiệp”.

Cử tri mong muốn đầu tư hạ tầng, nâng cao an sinh xã hội

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử các đại biểu sẽ thực hiện tốt cam kết.

_MG_1213.JPG
_MG_1217.JPG
_MG_1225.JPG
Cử tri phường Phú An bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH

Cử tri Trần Văn Tòng (khu phố An Thuận, phường Phú An) kiến nghị thành phố quan tâm chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp và đầu tư hạ tầng để địa phương phát triển đồng bộ.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Thiện (khu phố Hiệp An 2, phường Phú An) mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông cũng đề nghị rà soát, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng và các tuyến đường nông thôn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri cũng đề cập đến việc chỉnh trang đô thị và các chính sách chăm lo cho người yếu thế, người có thu nhập thấp.

IMG_1098.JPG
IMG_1104.JPG
IMG_1295.JPG
Cử tri phường Phú An tìm hiểu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: LÊ ÁNH

Thay mặt các ứng cử viên, ông Dương Long Thành – Chủ tịch Thắng Lợi Group, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam ghi nhận các ý kiến đóng góp.

_MG_1229.JPG
Ông Dương Long Thành thay mặt các ứng viên hứa sẽ thực hiện những nội dung cam kết với cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Thành khẳng định các ứng cử viên sẽ luôn gần gũi, thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với nhân dân. Các ứng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nếu được cử tri tín nhiệm, xứng đáng với niềm tin của bà con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.