Tiểu sử tóm tắt 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ

(PLO)- Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Mỗi đơn vị có 5 ứng cử viên để cử tri bầu lấy 3 đại biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã công bố thông tin tiểu sử tóm tắt của 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI theo 6 đơn vị bầu cử tại địa phương.

Mỗi đơn vị bầu cử có 5 người ứng cử, số ĐBQH được bầu là 3 người. Tổng số ĐBQH được bầu tại TP Cần Thơ là 18 người.

bau-cu-dbqh-can-tho-1.png
Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ; Nguyễn Thị Phương Kiều, Phó Ban công tác công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế; Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 tại đây.

bau-cu-dbqh-can-tho-2.png
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Hùng, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Khởi, Trưởng ban Ban Quản tự chùa Long Hòa Tự; Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Nguyễn Thành Phúc (Nguyễn Thiện Thức), Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm dạy nghề Thành Phúc; Phạm Kiều Anh Thơ, Trưởng phòng đào tạo đại học, giảng viên bộ môn sinh lý khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 tại đây.

bau-cu-dbqh-can-tho-3.png
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Sơn Chanh Đa, giảng viên khoa Dự bị đại học Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ; Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ, TP Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3 tại đây.

bau-cu-dbqh-can-tho-4.png
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 4.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Lê Minh Nam, ĐBQH chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội; Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ; Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc hợp tác xã Kỳ Như; Huỳnh Thanh Trúc, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 tại đây.

bau-cu-dbqh-can-tho-5.png
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Phạm Kiều Diễm, Trưởng phòng Phát thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Nguyễn Kim Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 tại đây.

bau-cu-dbqh-can-tho-6.png
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức), Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, tu sĩ, Trụ trì chùa Som Rông; Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ; Dương Hoàng Liêm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực 2, phường Mỹ Xuyên; Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trần Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.