Cử tri gửi kỳ vọng đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ứng cử viên đại biểu HĐND TP

(PLO)- Trước cử tri phường Hải Châu, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã trình bày chương trình hành động, cam kết tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức thiết và nâng cao đời sống nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-3, những người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri vận động tranh cử ở phường Hải Châu.

Trong số tám ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 có ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

da-nang.JPG
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trình bày chương trình hành động, ông Ấn cho hay thời gian công tác tại Đà Nẵng chưa dài nhưng ông đã cùng lãnh đạo TP chỉ đạo để có kết quả tốt về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 và hai tháng đầu năm 2026.

Ông Ấn bày tỏ mong muốn có sự ủng hộ của cử tri để trở thành đại biểu HĐND TP. Qua đó, ông sẽ đồng hành cùng người dân xây dựng, phát triển TP ngày càng văn minh, hiện đại.

“Nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP, tôi sẽ luôn tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào hoạt động quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐND TP”, ông Ấn nhấn mạnh.

Đó là những quyết sách lớn trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phát triển dịch vụ du lịch và các dịch vụ mới như tài chính, logistics. Đồng thời, TP sẽ quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cam kết làm tốt vai trò giám sát của đại biểu dân cử, giải quyết các vướng mắc, bất cập. Ông sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực đến HĐND TP.

Với vai trò người đứng đầu UBND TP, ông Ấn cam kết cùng lãnh đạo TP xây dựng những quyết sách chất lượng, sát thực tiễn để trình HĐND TP thông qua. Từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

da-nang-1.JPG
Cử tri Nguyễn Xuân Huề phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri mong mỏi người trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri. Đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị.

Cử tri cũng mong muốn TP quan tâm hơn đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ môi trường và xử lý ngập úng cục bộ. Cùng với đó là đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

“Tôi mong đợi các ứng cử viên hãy lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân. Nói dân hiểu, làm dân tin, tránh tình trạng sau khi trúng cử rồi thì quan liêu, hách dịch, xa dân”, cử tri Nguyễn Xuân Huề gửi gắm.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, ông Ấn cho rằng TP đáng sống phải là nơi có cuộc sống an toàn, sạch đẹp.

Đà Nẵng phải là nơi người dân được bảo vệ, đảm bảo về y tế, giáo dục và thu nhập. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục chấn chỉnh trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội để người thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tiếp cận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.