Chủ tịch HĐND TP.HCM: '25 ngày với rất nhiều bộn bề của công việc nhưng cũng đầy ắp niềm vui...'

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ, đã 25 ngày kể từ khi chính thức thực hiện việc hợp nhất ba địa phương, dù bộn bề công việc nhưng cũng đầy ắp niềm vui, sự hứng khởi, quyết tâm và kỳ vọng về tương lai tươi sáng của địa phương...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-7, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: '25 ngày với rất nhiều bộn bề của công việc nhưng cũng đầy ắp niềm vui...'
HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể hóa các chính sách sau sáp nhập

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ, đã 25 ngày kể từ khi chính thức hợp nhất ba địa phương TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"25 ngày với rất nhiều bộn bề của công việc nhưng cũng đầy ắp niềm vui, sự hứng khởi, quyết tâm và kỳ vọng về tương lai tươi sáng của địa phương và đất nước" - ông Minh nói.

Ông cho biết TP.HCM mới với diện tích gấp 3,25 lần so với trước đây, dân số xấp xỉ 15 triệu người đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một siêu đô thị hiện đại, đa chức năng, giữ vai trò trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ - thương mại, công nghiệp - logistics; cảng biển và du lịch lớn của quốc gia và khu vực; trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là sự kỳ vọng và niềm tin trao gửi của cả nước.

“Trong bối cảnh đó, việc HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển sau sáp nhập, bảo đảm cho TP và các phường, xã, đặc khu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội một cách đồng bộ, mạnh mẽ và bền vững” - ông Võ Văn Minh khẳng định.

Kinh tế - xã hội TP.HCM có nhiều tín hiệu tích cực

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị những nội dung quan trọng, một trong số đó là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong sáu tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: '25 ngày với rất nhiều bộn bề của công việc nhưng cũng đầy ấp niềm vui, sự hứng khởi...'-chu-tich-HDND-TPHCM-ky-hop-thu-hai (2).JPG
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhìn nhận trong sáu tháng đầu năm, mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức, một số vấn đề vượt quá dự báo ban đầu. Dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền ba địa phương trước khi sáp nhập; sự cố gắng, nỗ lực, chủ động và linh hoạt của các cấp, các ngành, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 7,82%; thu ngân sách ước thực hiện 322.000 tỉ, đạt hơn 62% dự toán và tăng 20,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng trên 13%, tổng doanh thu du lịch ước tăng 27,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 10,3%.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP sau hợp nhất đạt 46.686 tỉ đồng, bằng 39,2% kế hoạch Thủ tướng giao và cao hơn mức bình quân chung cả nước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có nhiều khởi sắc, phong phú và đa dạng; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

“Đặc biệt, chính quyền TP và 168 xã, phường, đặc khu đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ được phân công và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ, hướng tới mục tiêu tối thượng là xây dựng chính quyền phụng sự đất nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn” - theo ông Võ Văn Minh.

Cũng theo ông Võ Văn Minh, với sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và được sự phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM đã vượt qua “vạn sự khởi đầu nan” để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển vùng và cả nước.

Vì vậy, ông cho rằng nhiệm vụ của HĐND TP tại kỳ họp lần này nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2025 để đưa TP.HCM tiếp tục phát triển.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2025 nói riêng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 nói chung.

Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng cho từng nội dung cụ thể để HĐND TP ban hành các Nghị quyết đúng đắn, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân TP gửi đến kỳ họp.

Cùng đó, xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND TP sáu tháng đầu năm, chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2025; kết quả giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM...

HĐND sẽ xem xét cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách ở TP năm 2025; Định mức phân bổ dự toán chi hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của ba tỉnh/thành trước sắp xếp và giao UBND TP quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Kỳ họp còn xem xét quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị và người ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ) nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; thông qua việc đặt tên đường và điều chỉnh lý trình trên địa bàn TP; thực hiện công tác nhân sự...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.