Lãnh đạo phường nêu vướng mắc qua 16 ngày vận hành khi làm việc với Chủ tịch HĐND TP.HCM

(PLO)- Lãnh đạo phường Tam Bình nêu các khó khăn trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, quy hoạch, bất cập trong việc ủy quyền chứng thực cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn, thủ tục liên thông thuế... khi làm việc với Chủ tịch HĐND TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã tiếp tục khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động tại phường Tam Bình, TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh đã khảo sát quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Bình. Sau đó, ông có buổi làm việc với lãnh đạo phường.

Lãnh đạo phường nêu các vướng mắc qua 16 ngày vận hành khi làm việc với Chủ tịch HĐND TP.HCM-chu-tich-HDND-TPHCM-vo-van-minh (6).jpg
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, khảo sát quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân tại phường Tam Bình. Ảnh: THUẬN VĂN

Kiến nghị sớm đồng bộ dữ liệu hộ tịch, phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, liên thông thuế

Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết sau 16 ngày vận hành bộ máy mới, các hoạt động tại phường ổn định, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp hơn 2.600 người dân đến liên hệ công tác, tiếp nhận và giải quyết 3.140/3.297 hồ sơ. Phường cũng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 279/332 hồ sơ.

chu-tich-HDND-vo-van-minh (2).jpg
Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, báo cáo tình hình hoạt động của phường. Ảnh: THUẬN VĂN

Nêu thực tế hoạt động qua 16 ngày, ông Điền cho biết có điểm thuận lợi, nhưng còn một số khó khăn về thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hơn nữa, với hơn 146.000 dân, phường Tam Bình có khối lượng hồ sơ chứng thực rất lớn, cần nhiều thời gian. Việc ủy quyền chứng thực cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn là không phù hợp, do không thể vừa ký chứng thực vừa giải quyết các nhiệm vụ chính trị khác của phường.

Ngoài ra, việc thực hiện sao y điện tử hiện nay chưa thực hiện được do chứng thư chữ ký số của Thường trực UBND phường chưa được cấp. Hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công chưa đồng bộ với phần mềm hộ tịch; phần mềm hộ tịch chưa có thông tin hộ tịch nên rất khó trong việc trích lục giấy khai sinh, khai tử… Trong khi đó, thời gian nhận và giải quyết đối với trích lục hộ tịch chỉ trong 24 giờ.

chu-tich-HDND-vo-van-minh (4).jpg
Cán bộ phường Tam Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ đó, phường Tam Bình kiến nghị UBND TP.HCM có kiến nghị với Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và liên thông thuế; hướng dẫn triển khai các quy định mới để đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân; kiến nghị Bộ Tư pháp đồng bộ dữ liệu hộ tịch…

Đồng thời, xem xét, điều chỉnh thẩm quyền chứng thực cho Chủ tịch UBND cấp xã; đề xuất HĐND TP cho phép Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường thực hiện chứng thực theo quy định; cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương cấp chứng thư chữ ký số Thường trực UBND phường…

Vướng mắc về quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Đáng chú ý, phường Tam Bình cũng nêu các khó khăn trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, quy hoạch.

Ông Điền đơn cử, địa bàn phường có một phần diện tích đất thuộc công viên cây xanh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Công viên văn hóa thể dục thể thao quận Thủ Đức (cũ) đã được phê duyệt (nay thuộc Phân khu 2) với tổng diện tích quy hoạch là 125,95ha.

chu-tich-HDND-vo-van-minh (7).jpg
Lãnh đạo phường nêu các vướng mắc qua 16 ngày vận hành khi làm việc với Chủ tịch HĐND TP.HCM -chu-tich-HDND-TPHCM-vo-van-minh (3).jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khảo sát về sự hài lòng của người dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Việc này đã hạn chế quyền lợi của người dân, không được cấp giấy chứng nhận, hạn chế quyền được mua bán chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích; hạ tầng giao thông không đảm bảo... Phường đang gặp khó trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, do nhu cầu thực tế của người dân, dẫn đến nhiều trường hợp xây dựng không phép.

Phường Tam Bình cũng nằm trên 2 đồ án quy hoạch phân khu 2 và 3 theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 của TP Thủ Đức (cũ) nên việc này càng vướng. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị sớm triển khai thực hiện dự án hoặc điều chỉnh quy hoạch để ổn định cuộc sống.

Từ đó, ông Điền kiến nghị HĐND TP.HCM sớm bố trí nguồn vốn triển khai dự án; có chính sách đột phá trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về phía địa phương, chính quyền đã chủ động bố trí cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về thẩm tra, phê duyệt, quy hoạch để cán bộ nắm vững, hạn chế sai sót và quản lý tốt tình hình trật tự đô thị tại địa bàn.

Địa bàn phức tạp, cần bám sát quy hoạch

Sau khi ghi nhận các ý kiến, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá bộ máy phường Tam Bình hoạt động trơn tru; phường cũng sớm ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp trong thực thi nhiệm vụ.

Trước các kiến nghị của phường Tam Bình, ông yêu cầu các sở, ban, ngành nghiên cứu đề xuất của địa phương để tham mưu giải pháp tháo gỡ.

chu-tich-HDND-TPHCM (2).jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá bộ máy phường Tam Bình hoạt động trơn tru. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Võ Văn Minh, phường Tam Bình là phường trọng điểm của TP nhưng cũng rất phức tạp. Phường có đường Vành đai 2 đi qua, theo quy hoạch có đường sắt đô thị, có chợ đầu mối, khu chế xuất, khu công nghiệp, gần 3.000 doanh nghiệp và 8.000 hộ kinh doanh…

Vì vậy, trong xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới, phường phải bám sát quy hoạch, phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời tích cực góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng đó, cần tiếp tục củng cố tổ chức hoạt động, phân công công việc hợp lý; vận hành tốt các đơn vị sự nghiệp, thiết chế văn hoá trên địa bàn; sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí.

Phường cũng cần tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như giảm tối đa hồ sơ phải bổ sung thông tin. Song song với quan tâm thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức, cần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

chu-tich-HDND-TPHCM.jpg
Buổi làm việc vào chiều 17-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhấn mạnh đến yêu cầu chuyển đổi số, Chủ tịch HĐND TP lưu ý phường Tam Bình tập trung mạnh mẽ cho nhiệm vụ này, trong đó nghiên cứu triển khai sớm chính quyền điện tử 3.0.

Ngoài ra, phường cần khẩn trương rà soát công tác tổ chức từ khu phố, phòng, ban đến các đơn vị sự nghiệp; kiện toàn nhân sự, quan tâm hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức thực hiện chu đáo các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công…

Ông cũng yêu cầu HĐND phường Tam Bình cần thực hiện tốt chức năm giám sát, khảo sát để kịp thời phát hiện vấn đề, báo cáo Thường trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, giúp bộ máy chính quyền thực sự gần dân, sát dân.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, Đảng ủy phường đã chỉ đạo khẩn trương tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ vừa thành lập.

Đồng thời, chỉ đạo HĐND – UBND, các ban, ngành tổ chức các hoạt động, chương trình thiết thực, hiệu quả, phục vụ người dân gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ phường sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16-8-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.