Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Thực hiện thống nhất việc tinh gọn bộ máy

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu yêu cầu tập trung triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành đúng quy định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, sau 3,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Cần Thơ đã họp phiên bế mạc.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18.
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, đề nghị các cấp, các ngành cần thể chế hóa và thực hiện có hiệu quả Chương trình số 26/2021 của Thành ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, hành động, phục vụ; Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tập trung triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành đúng quy định việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo các kết luận, kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về phát triển TP Cần Thơ... Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2022 của Quốc hội, nhằm tạo thêm nguồn lực cho TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cần khai thác tối đa nguồn thu còn dư địa và có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025, đặc biệt, là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện cải cách hành chính rút ngắn thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế

Đồng thời huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình hạ tầng giao thông, bến cảng, đường cao tốc, các tuyến đường kết nối, các dự án có tính liên vùng…

Ông Phạm Văn Hiểu đề nghị cần tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục năm 2025 và nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Cần Thơ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

dai-bieu-hdnd-tp-can-tho-6.jpg
Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Trước đó, tại kỳ họp họp này, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã thông qua 36 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý có các nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP Cần Thơ; thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa năm 2025; về việc đặt tên đối với 13 tuyến đường; ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025…

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; giá dịch vụ KBCB không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ KBCB theo yêu cầu đối với các cơ sở KBCB của nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.