TP Cần Thơ ban hành mức thu tối đa đối với dịch vụ bán trú

(PLO)- Theo Nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ, mức thu tối đa đối với dịch vụ bán trú từ 300.000-380.000 đồng/tháng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 12-12, tại phiên họp cuối cùng của Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các nghị quyết
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 18 ngày 12-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục mầm non công lập; cơ sở giáo dục tiểu học (trường tiểu học công lập; trường tiểu học và trung học cơ sở công lập).

Các khoản thu, mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, trong đó dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí gồm: Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, học sinh các ngày nghỉ, nghỉ hè, mức thu tối đa ở cả quận, huyện đối với bậc mầm non là 60.000 đồng/trẻ em, học sinh/ngày; đối với bậc tiểu học là 50.000 đồng/học sinh/ngày.

Dịch vụ phục vụ bán trú (chưa bao gồm tiền ăn của trẻ em, học sinh, đối với bậc mầm non ở quận là 380.000 đồng/trẻ em, học sinh/tháng, ở huyện là 300.000 đồng/trẻ em, học sinh/tháng; đối với bậc tiểu học, ở quận là 350.000 đồng/trẻ em, học sinh/tháng, ở huyện là 300.000 đồng/trẻ em, học sinh/tháng.

Theo Nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ, căn cứ các mức thu tối đa tại nghị quyết này, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ của trẻ em, học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Đặc biệt, dự toán chi phí cần có sự thống nhất của UBND quận, huyện trước khi ban hành, đảm bảo không quá 15% so với mức thu hiện tại của các cơ sở giáo dục đang thực hiện và không vượt mức thu tối đa quy định của nghị quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.