Đại biểu: 'Xương sống’, ‘mạch máu’ kinh tế có bị ‘thoái hóa’, ‘tắc nghẽn’ không mà TP Cần Thơ chậm phát triển?

(PLO)- Ngoài vấn đề kinh tế, đại biểu HĐND TP Cần Thơ cũng điểm tên 12 công, trình dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tiền của nhà nước và nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam


Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Cần Thơ ngày 11-12, đại biểu Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Ban Đô thị) đã chất vấn đối với Giám đốc Sở KH&ĐT.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ nêu câu hỏi chất vấn
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Dũng nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đại biểu, hàng năm và 5 năm, TP đều đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hoạch định đường hướng phát triển kinh tế. Như vậy, kế hoạch là xương sống và giải pháp thực hiện là mạch máu của việc phát triển kinh tế TP Cần Thơ.

“Vậy giám đốc cho biết nhiều năm qua “xương sống” của chúng ta có bị “thoái hóa” chỗ nào không, “mạch máu” có bị “tắc nghẽn” không mà kinh tế phát triển chậm, chưa tương xứng với vị trí trung tâm ĐBSCL? Vị trí “thoái hóa xương sống” và khơi thông “tắc nghẽn mạch máu” như thế nào để bệ đỡ vững chắc cho cả hệ thống kinh tế của TP Cần Thơ phát triển xứng tầm?” – đại biểu Dũng nêu câu hỏi.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Lê Thanh Tâm – Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết việc lập kế hoạch, đến thời điểm nàychưa thấy thoái hóa cột sống" như ví von của đại biểu.

giam-doc-so-khdt-tp-can-tho.jpg
Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thanh Tâm trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên ông nói rằng thực tiễn 5 năm qua nhiều việc không lường trước được, các yếu tố bất lợi xảy ra như sự biến động và an ninh chính trị thế giới, chiến tranh, đại dịch COVID–19… ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch TP xây dựng từ ban đầu.

Cạnh đó việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chưa đảm bảo hiệu quả để khắc phục biến cố trên. Trong việc lập kế hoạch hàng năm hay 5 năm, năng lực dự đoán, khả năng ứng biến chưa cao nên kế hoạch đâu đó còn chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện.

“Việc lập kế hoạch kinh tế 5 năm trong thời gian vừa qua, như câu hỏi của đại biểu, là xương sống nền kinh tế có bị thoái hóa hay không thì đã bắt đầu rục rịch bị thoái hóa bởi những tác động của biến cố bất ngờ không lường trước được” – ông Tâm nói.

Giám đốc Sở KH&ĐT TP Cần Thơ cũng đã phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan để cho rằng nền kinh tế của TP Cần Thơ có phát triển nhưng chưa xứng tầm; đồng thời ông cũng nêu ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ngoài ra, đại biểu Dũng cũng nêu câu hỏi với Giám đốc Sở KH&ĐT và từng chủ đầu tư về giải pháp chống lãng phí đối với những công trình dự án chậm triển khai. Theo đó, tại TP Cần Thơ, đại biểu Dũng nêu ra 12 công trình dự án trong “chùm” lãng phí.

Cụ thể, đường đi bộ quanh kè hồ Búng Xáng, Kè sông Cần Thơ, Dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ; Công trình tòa nhà cơ quan Liên đoàn Lao động TP 71B Hùng Vương; 3 khu đất bãi công trường số 4, 5, 6; Khu chuyên gia cầu Cần Thơ (phường Cái Khế); trụ sở tòa án cũ trước chợ cổ Cần Thơ; Khu đất công viên nước; Khu Cồn Ấu; Đường lộ hậu Kinh Thạnh Đông; Khu tái định cư Thới Nhựt; Kè sông Cái Sơn.

Giám đốc Sở KHĐT đã trả lời chung về kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm thực hiện tiếp các dự án của TP để tránh lãng phí; Các chủ đầu tư đã lần lượt thông tin tóm tắt về tình hình thực hiện dự án trong thời gian tới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.