Đại biểu HĐND TP Cần Thơ: Sao cứ cuối năm lại đào đường?

(PLO)- Nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang được đào xới để cải tạo vỉa hè, đại biểu nêu thắc mắc của cử tri, sao không làm vào đầu năm, giữa năm mà vào dịp giáp Tết?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Cần Thơ chiều 11-12, đại biểu Phạm Quốc Thịnh đã ví von “thấy đào là thấy tết, nhưng đào ở đây là đào đường”!

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ nêu câu hỏi chất vấn.
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ Phạm Quốc Thịnh chất vấn. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu nêu một số tuyến đường ở Ninh Kiều gần đây được đào xới để nâng cấp vỉa hè gây khó khăn cho việc di chuyển, ngày mưa thì nhầy nhụa, ngày nắng thì bụi bay mịt mù. Đại biểu này cũng nêu thắc mắc của cử tri là "Vì sao những dự án này không làm vào đầu năm, giữa năm mà lại là cuối năm, gần đến các ngày lễ, Tết mới làm?".

Đại biểu Thịnh cho rằng dự án cải tạo vỉa hè này mang ý nghĩa tích cực, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội nhưng triển khai vào thời điểm không phù hợp. Từ đó, chất vấn Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều: Tại sao lại thực hiện vào cuối năm và khi nào thì các dự án này hoàn thành? Giải pháp gì để hạn chế tình trạng đào đường vào cuối năm? Vỉa hè trước hai trụ sở Thành ủy và UBND TP cũng đã xuống cấp, quận có kế hoạch nâng cấp không và khi nào làm?

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ cho biết, việc cải tạo nâng cấp vỉa hè trên quận thời gian qua đã được làm khá lâu, một số tuyến trên 20 năm, việc nâng cấp cải tạo đồng bộ chưa thực hiện. Quận thực hiện cải tạo bằng bằng ngân sách địa phương, vốn xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025.

chu-tich-quan-ninh-kieu-tp-can-tho.jpg
Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Quận cho khảo sát, chia làm nhiều dự án thành phần và nhiều giai đoạn thực hiện do phải cân đối vốn. Sau khi khảo sát quận lập 3 dự án cải tạo.

Tháng 7-2024 UBND quận mới trình cho HĐND quận thông qua, cân đối nguồn vốn trung hạn của cả giai đoạn và năm 2024-2025 để chia ra thực hiện, do đó nguồn vốn có phần hạn chế của địa phương.

Sau khi được HĐND quận thông qua, UBND quận thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, tiến hành các thủ tục để phê duyệt dự án và phê duyệt đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công. Tháng 10 mới có đơn vị thực hiện. Trên cơ sở 3 dự án đã đấu thầu xong, các tuyến đường được nâng cấp trong giai đoạn 2024-2025 có tổng cộng 13 tuyến.

Cụ thể gồm các đường Đề Thám, Nguyễn Khuyến, Lý Tự Trọng, Phan Văn Trị, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, Thủ Khoa Huân, Lý Thường Kiệt, Ngô Gia Tự và đại lộ Hòa Bình.

Theo ông Trứ, 13 tuyến này chỉ là một phần trong các tuyến đường của quận Ninh Kiều. Để đảm bảo đồng bộ vấn đề môi trường, vấn đề kinh doanh mua bán của người dân, trước khi thực hiện dự án quận đã thông báo cho các cơ quan, công ty khai thác hạ tầng kỹ thuật (nước, viễn thông, điện lực) để có sự đồng bộ trong quá trình cải tạo vỉa hè.

Hiện nay công ty cấp thoát nước cũng thực hiện song song với quận trong việc thay đường ống.

cai-tao-via-he-duong-nguyen-trai-tp-can-tho.jpg
Quận Ninh Kiều đang thực hiện cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Trãi. Ảnh chụp chiều tối ngày 11-12. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch quận Ninh Kiều cho biết, hiện quận này đã cải tạo xong tuyến Đề Thám và Nguyễn Khuyến; còn lại đang thi công vỉa hè đường Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng. Quận có chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành chậm lắm là đến 25-12-2024, sau đó dọn dẹp trả mặt bằng cho người dân buôn bán dịp tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Qua tết dương lịch và tết nguyên đán sẽ tiếp tục thi công những tuyến còn lại.

Đối với vỉa hè hai trụ sở cơ quan hành chính của TP, ông Trứ cho biết đã có kế hoạch, cải tạo và thực hiện vào sau Tết Nguyên đán. Đối với trụ sở Thành ủy thuộc dự án nâng cấp cải tạo vỉa hè đường Quang Trung, trước UBND TP thuộc dự án nâng cấp cải tạo vỉa hè tuyến đường Ngô Gia Tự...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.