Chống lãng phí không phải là không mua ô tô mới, dùng ô tô 'hết date'

(PLO)- Mỗi sở ngành chỉ được sử dụng mỗi chiếc ô tô công nhưng cán bộ đi công tác thuê xe tư nhân vẫn được quyết toán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐB Trần Văn Hoà (Đồng Tháp) vừa phát biểu thảo luận về thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho rằng: “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là vấn đề rất quan trọng đối với nước ta trong bối cảnh chúng ta rất cần tài lực để cho đầu tư phát triển, an sinh, phúc lợi xã hội”.

Với quan điểm như vậy, ĐB Hòa nhận định: tiết kiệm và lãng phí luôn song hành nhau, nhưng nội hàm lại khác nhau. Tiết kiệm chi là vấn đề rất quan trọng, kể cả khu vực công và tư. Tiết kiệm để tích luỹ cho đầu tư phát phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài, đời sống mỗi ngày một sung túc, trí não phát triển, tăng năng suất lao động...

“Chứ không phải tiết kiệm là giảm chi tiêu những thứ cần, ngại mua sắm, chi nhỏ giọt. Thí dụ: không được mua ô tô mới mà phải sử dụng lại ô tô cũ chưa hết đát nhưng lại được chi sửa chữa hằng năm với số tiền không nhỏ", ĐB Hòa nói.

Ông Hòa dẫn ví dụ, qui định ở mỗi sở ngành cấp tỉnh chỉ được sử dụng mỗi chiếc ô tô công. Cán bộ đi công tác ngoài ô tô công đã có thì thuê xe tư nhân và được quyết toán vào mục chi hoạt động; hoặc kế toán của cơ quan, đơn vị hợp thức hoá chứng từ để được quyết toán những khoản chi không được như tiếp khách.

ĐB Nguyễn Văn Hòa phát biểu về tiết kiệm chống lãng phí sáng 31-10. Ảnh: PT

ĐB Nguyễn Văn Hòa phát biểu về tiết kiệm chống lãng phí sáng 31-10. Ảnh: PT

ĐB Hòa đề xuất Chính phủ chi phải mang lại hiệu quả để “kích thích lao động, sản xuất, tái năng suất như: chi tăng lương cho công chức, viên chức, người lao động để ổn định cuộc sống, chi cho hoạt động hợp lý để tạo điều kiện cho hoạt động ngày càng tốt hơn.

“Tuy nhiên không vì thế mà chỉ không đảm bảo quy định, chi chưa hết năm đã hết tiền hoạt động... Tiết kiệm là đúng nhưng tiết kiệm quá mức chưa hẳn là hiệu quả”, ĐB Hòa lưu ý.

ĐB Hòa đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hậu giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà trọng tâm là các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án chậm tiến độ, đất đai còn để hoang hoá, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu chỉ định thầu, mua sắm tài sản công, công sở sử dụng chưa đúng mục đích, cổ phần hóa...

Ông đề nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm, những cơ quan đơn vị, cá nhân, người đứng đầu trên các lĩnh vực để xảy ra thất thoát, lãng phí như đã được chỉ ra. Đồng thời biểu dương khen thưởng những nơi thực hiện tốt, đẩy nhanh kết luận thanh tra sau khi phát hiện những nơi có dấu hiệu sai phạm, ngăn chặn kịp thời, hoặc thu hồi xử lý tài sản thất thoát…

Ông còn đề nghị phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cơ sở, bảo vệ người cung cấp thông tin. Cạnh đó, phải đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, giảm hội họp, giảm lễ hội, lễ kỷ niệm, công khai chi tiêu nội bộ, xây dựng trụ sở làm việc hợp lý, đủ hoạt động; xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi trên các lĩnh vực kịp thời đúng lúc, rà soát các khoản chi không phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung...

Cuối cùng, ông Hòa đề nghị phải đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các luật, pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.