Chịu hết xiết ô nhiễm, người dân lấp cống xả thải KCN

 Sáng 20-4, hàng chục người dân làng Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã góp tiền thuê xe tải chở hàng chục tấn đất để lấp miệng cống xả nước thải duy nhất từ các nhà máy, công ty đóng tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai vì gây ô nhiễm.

Được biết, miệng cống xả thải duy nhất của KCN Bắc Chu Lai ra mương Cầu, do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai quản lý, vận hành.

Có mặt tại dòng mương Cầu, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi bức xúc của người dân. Mùi hôi thối bốc lên khiến chỉ cần đứng chưa đầy 5 phút ai cũng bị buồn nôn, đau đầu.

Chịu hết xiết ô nhiễm, người dân lấp cống xả thải KCN
Người dân bức xúc kéo đến lấp miệng cống xả nước thải của KCN Bắc Chu Lai. Ảnh: Sơn Phong

Người dân bức xúc kéo đến lấp miệng cống xả nước thải của KCN Bắc Chu Lai. Ảnh: Sơn Phong

Theo quan sát của phóng viên, miệng cống thoát nước thải của KCN Bắc Chu Lai đóng tại xã Tam Hiệp xả trực tiếp ra đầu nguồn mương Cầu của làng Thọ Khương. Toàn bộ chiều dài gần 2km của mương Cầu chảy từ KCN Bắc Chu Lai đến cuối làng Thọ Khương đen ngòm.

Trên mặt nước, một lớp bọt màu vàng nổi lềnh bềnh. Cứ khoảng 5 đến 10 phút, cá rô phi, cá diếc, cá lóc nổi lên ngáp ngáp rồi chết ngắc ngoải. Cá chết nhiều ngày nay nổi trắng mương, lẫn trong lớp bọt vàng hôi hám đếm không xuể.

Người dân làng Thọ Khương cho biết, mương Cầu dùng để tưới tiêu thủy lợi cho cả cánh đồng Thọ Khương, bị ô nhiễm nghiêm trọng từ khi có KCN Bắc Chu Lai. Nhiều lần người dân phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn luôn tiếp diễn.

Chịu hết xiết ô nhiễm, người dân lấp cống xả thải KCN

Cá lớn cá bé đều không chịu nổi sự ô nhiễm của dòng nước thải. Ảnh: Sơn Phong

Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng thôn Thọ Khương, bức xúc: "Người dân Thọ Khương chịu đựng ô nhiễm không khí và nguồn nước từ KCN này mấy năm nay, hết sức chịu nổi rồi. Năm ngày nay nước mương Cầu đen ngòm, hôi thối, cá chết trắng khiến người dân rất lo lắng. Cực chẳng đã người dân mới làm việc này".

Ông Lê Chí, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho biết xã đã nắm thông tin về việc người dân lấp cống. Theo ông, người dân làm như thế cũng là do bị dồn vào đường cùng. “Ngay chính chính quyền địa phương cũng rất bức xúc. Chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Văn Chúng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, ông này giải thích do cúp điện nên nước thải từ một công ty chảy ra. Tuy nhiên, tôi cho rằng lý do cúp điện là không chính đáng” – ông Chí nói.

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, đã trực tiếp đi kiểm tra tại làng Thọ Khương, nhận xét: “Theo kiểm tra, nước thải từ Nhà máy kính nổi Chu Lai (Công ty CP Kính nổi Chu Lai -PV) thải ra. Theo phản ánh của đơn vị, do cúp điện máy không hoạt động. Thay vì đưa vào bể thải, đơn vị này lại xả tràn ra kênh, huyện đã chỉ đạo ghi hình để báo cáo tỉnh yêu cầu có biện pháp xử lí mạnh tay và kịp thời”.

Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, nói tình trạng ô nhiễm từ lâu tại đây sở biết nhưng cũng đành “bó tay” do không đủ máy móc, nhân lực để thực hiện việc đo đạc, quan trắc. Vừa rồi, sở có ý kiến gửi Bộ TN&MT, bộ cũng đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy đoàn vào địa phương. Ông Viễn thừa nhận ô nhiễm tại KCN Bắc Chu Lai đã xảy ra từ lâu, sở đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng tình hình vẫn không tiến triển.

Theo Trần Thường (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.