9.000 người chết mỗi năm do dùng nước bẩn và vệ sinh kém

Tại một số địa phương, 40%-50% trường hợp ung thư, viêm nhiễm ở phụ nữ là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo Kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam do Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng tổ chức ngày 17-4.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém. Hằng năm, gần 200.000 trường hợp mắc bệnh ung thư mới phát hiện, một trong những nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

“Mức độ ô nhiễm nước đang ngày càng gia tăng do không kiểm soát hiệu quả nguồn gây ô nhiễm. Tình trạng này đang gây ra những ảnh hưởng rõ ràng đến sức khỏe của người dân, suy giảm nòi giống” - trung tâm chỉ rõ.

Cũng theo trung tâm này,  ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đang gây ra những tác hại to lớn cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Cá tôm chết, nước tưới tiêu bị ô nhiễm làm giảm năng suất và chất lượng nông sản.

Hiện vai trò của cộng đồng trong khâu giám sát còn mờ nhạt, thiếu quy định trách nhiệm cụ thể nên không hiệu quả. Trong hoạt động giám sát, người dân và cộng đồng còn chưa đủ quyền, thiếu kiến thức và chưa được bảo vệ khi tố cáo. “Việc xử phạt không rõ ràng, khung phạt nhẹ là một trong những nguyên nhân quan trọng để tình trạng ô nhiễm nước trở nên không kiểm soát được” - ông Đặng Ngọc Dinh, Liên minh Nước sạch, nêu thực tế.

“Phải kiểm tra giá nước sạch cung cấp trên địa bàn TP để có biện pháp chấn chỉnh, quản lý và giám sát chặt chẽ việc phân phối nước sạch cho các hộ dân. Đảm bảo người dân không phải mua nước gián tiếp với giá cao sau khi đã được UBND TP trợ giá”. Đây là nội dung chỉ đạo mới của UBND TP.HCM cho UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn TP.

TP giao cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị liên quan lập phương án cấp bù chi phí vận chuyển nước sạch. TP đầu tư mạng lưới ống cấp một, hai phân phối sỉ nước sạch và kêu gọi hợp tác đầu tư mạng lưới ống cấp ba để đẩy nhanh phát triển mạng lưới cấp nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước của người dân.

HOÀNG VÂN - THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.