Chính phủ dự kiến thời điểm sẽ tăng 7% lương cơ sở

(PLO)- Theo lộ trình, mức lương cơ sở  dự kiến tăng 7% từ 1-7-2020 nhưng Chính phủ đang tính lùi đến 1-1-2021 sẽ tăng. 

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết như trên khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội tuần qua.  

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Đ.MINH

. Phóng viên: Tại phiên khại mạc kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới, trong đó có việc chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2020. Vậy thời điểm nào sẽ tăng lương cơ sở, thưa ông? 

+ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Theo lộ trình, mức lương cơ sở tăng 7% từ 1-7-2020, nhưng Chính phủ đang tính lùi đến 1-1-2021 sẽ tăng. Đây là việc giảm chi thường xuyên, nằm trong chủ trương thắt chặt chi tiêu.

Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng hơn là chia sẻ với các lực lượng khác trong xã hội, đặc biệt là người dân, người lao động. Bởi lương chỉ tăng đối với người đang đi làm, người nghỉ hưu, đang hưởng chế độ nhà nước, còn lại lực lượng lao động khác như nông dân thì đâu có được tăng. Thế nên chia sẻ này là rất hợp lý.

Cũng nằm trong chủ trương thắt chặt chi tiêu, Bộ Tài chính kiến nghị cắt giảm tiếp khoảng 70% kinh phí công tác phí, hội họp, thêm 10% chi thường xuyên ngoài phần đã tiết kiệm từ trước đến nay.

Tiết kiệm chi là cần thiết nhưng gốc của ngân sách là tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, vấn đề trước mắt cũng như lâu dài là phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

. Ngân sách năm nay được dự báo sẽ hụt thu khoảng 150.000 tỉ đồng, tuy nhiên một số khoản chi lại tăng lên. Vậy bài toán khó nhất của cân đối ngân sách là gì?

+ Đúng là ngân sách năm nay rất khó khăn do cú sốc Covid-19 nhưng với kinh nghiệm 8 năm làm Bộ trưởng của tôi, năm nay chưa thể khó như giai đoạn 2012- 2014 được. Thời điểm đó, ngân sách hầu như không còn gì.

Năm nay tuy bị sốc như thế nhưng mấy năm qua, ngân sách đã có dự phòng, dự trữ và chủ động được các giải pháp từ an sinh xã hội đến chính sách tài khoá.

Kịch bản điều hành đã có, hụt thu bao nhiêu thì phụ thuộc vào tăng trưởng. Nếu tăng trưởng 6,8%, cân đối ngân sách nhà nước gồm có thu, chi, bội chi, nợ công đều theo mức đó. Bây giờ tăng trưởng không đạt như kỳ vọng, về nguyên tắc, ngân sách nhà nước phải cắt chi.

Tuy nhiên, có một số khoản rất khó cắt, chẳng hạn như an sinh xã hội. Đặc biệt, đầu tư không những không thể cắt được mà còn đang phải thúc đẩy giải ngân cho tăng trưởng trung, dài hạn tới đây. 

Mức tăng trưởng GDP 6,8% là không thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay nhưng phải phấn đấu cao nhất trên dưới 5%. Khi đó, dự tính năm 2020 có thể phải tăng bội chi lên khoảng 70.000 – 80.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, bội chi không phải để chi thường xuyên mà chỉ để đầu tư thôi. Vì thế giải ngân đầu tư công rất quan trọng, nếu không giải ngân được chưa chắc bội chi đã tăng lên.

Năm nay,  tổng vốn đầu tư công xấp xỉ 700.000 tỉ đồng. Điểm mấu chốt nhất là phải tập trung vào giải ngân cái này, giải ngân được sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách.

. Ngoài gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Chính phủ còn đề xuất những chính sách nào đáng chú ý để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thưa Bộ trưởng? 

+ Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân lên mức 11 triệu đồng/tháng, tương ứng cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Tới đây, Chính phủ sẽ trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Cạnh đó, rất nhiều phí, lệ phí sẽ được giảm. Bộ Tài chính đã ký hơn 10 thông tư giảm phí, lệ phí. Chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương phải giảm phí và lệ phí. Tôi cũng đã nhắc TP Hải Phòng tới đây đưa ra HĐND giảm phí hạ tầng... 

Miễn, giảm, giãn thuế, phí sẽ góp phần tạo được động lực tăng trưởng thời gian tới. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh là hơn lúc nào hết, lúc này cần tập trung vào làm các dự án hạ tầng,. Điều này rất quan trọng. Còn mở rộng thị trường thì có khuôn khổ pháp lý rồi, nhưng có tiêu thụ được hay không còn tuỳ thuộc vào các đối tác nước ngoài trong việc chống dịch Covid-19.

. Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.