(PLO)- Từ 1-7, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng sẽ phải chịu thuế, song, có 21 khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định.
(PLO)- Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng được kỳ vọng phù hợp hơn với thực tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chính sách cần linh hoạt để tránh nhanh chóng lạc hậu trước biến động của đời sống.
(PLO)- Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc để người nộp thuế được hưởng giảm trừ gia cảnh tiếp tục là nội dung thu hút nhiều ý kiến góp ý.
(PLO)- Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền hỗ trợ nhà ở của doanh nghiệp cho người lao động nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà ở cho thuê.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, một số trường hợp cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản căn cứ theo giá hợp đồng, nếu giá trên hợp đồng thấp hơn bảng giá đất thì cơ quan thuế sẽ căn cứ theo mức giá do địa phương ban hành.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất chi trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên mới phải khấu trừ thuế 10%. Cùng với đó, đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai được miễn quyết toán thuế từ 10 triệu lên 15 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
(PLO)- Điểm đáng chú ý của 1 luật sửa 4 luật về thuế là đã nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm phù hợp với biến động giá cả và thực tiễn đời sống hiện nay.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN của hộ kinh doanh là 1 tỉ đồng/năm.
(PLO)- Cơ quan thẩm tra thống nhất với định hướng sửa đổi ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song đề nghị cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.
(PLO)- Bộ Tài chính cho rằng chưa có ngưỡng thu nhập được miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh. Do đó cần bổ sung quy định này.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng sau hơn một thập niên giữ mức 1 triệu đồng. Song, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn thấp và lạc hậu.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc lên mức 3 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với hiện hành.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập cá nhân cần quy định linh hoạt, tránh cào bằng thuế suất 2% với chuyển nhượng bất động sản và phải ngăn chặn triệt để lách luật.
(PLO)- Nhiều chuyên gia và người lao động cho rằng đề xuất nâng mức khấu trừ thuế thu nhập vãng lai lên 3 triệu đồng/lần vẫn quá thấp, cần tăng cho phù hợp với chi phí cuộc sống.
(PLO)- Chuyên gia góp ý không nên khống chế mức tối đa giảm trừ thuế thu nhập cá nhân mà cần tính theo thực tế chi phí với điều kiện có đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ.
(PLO)- Bạn đọc đề nghị nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc và áp dụng cơ chế linh hoạt để đảm bảo công bằng và sát với mức sống thực tế.
(PLO)- Quy định thu nhập 1 triệu đồng để tính người phụ thuộc đã quá lạc hậu, gây thiệt thòi cho người dân, đòi hỏi cơ quan quản lý sửa đổi.
(PLO)- Người dân, các chuyên gia cùng kiến nghị cơ quan quản lý cần xem xét nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên cho ngang bằng với mức giảm trừ gia cảnh hoặc chí ít cũng phải dựa trên bình quân lương tối thiểu vùng.