Siết thuế chuyển nhượng bất động sản: Tránh quản lý cào bằng

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập cá nhân cần quy định linh hoạt, tránh cào bằng thuế suất 2% với chuyển nhượng bất động sản và phải ngăn chặn triệt để lách luật. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang đề xuất siết chặt chuyển nhượng bất động sản. Mức thuế 2% giữ nguyên, điều kiện miễn thuế nhà duy nhất cũng khắt khe hơn.

Dù hướng tới chống thất thu, dẹp hợp đồng "hai giá" và đầu cơ song cách quản lý cào bằng một mức thuế suất 2% dựa trên giá trị hợp đồng vẫn bộc lộ rủi ro, đẩy cái khó về phía người dân khi chuyển nhượng.

Bán cắt lỗ vẫn phải cõng thuế

Theo dự thảo, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản tiếp tục áp dụng mức 2% trên giá chuyển nhượng. Điểm siết nằm ở chỗ nếu hợp đồng không ghi giá hoặc khai giá thấp hơn quy định, cơ quan thuế sẽ tính lại giá dựa trên bảng giá đất cộng với hệ số điều chỉnh (hệ số K).

Đánh giá về quy định này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM chỉ ra một nghịch lý đầy rủi ro cho chủ nhà, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Trước đây, bảng giá đất của Nhà nước rất thấp nên mức thu 2% là có thể chấp nhận được. Thế nhưng hiện nay, bảng giá đất đang được các địa phương xây dựng tiệm cận sát giá thị trường, nếu cộng thêm hệ số K, mức áp giá tính thuế sẽ đội lên rất cao. Trong khi đó, việc giữ nguyên thuế suất 2% tính trên tổng giá trị giao dịch là một gánh nặng thực sự.

chuyen-nhuong-bat-dong-san-thue-loi-nhuan4.JPG
Các chuyên gia góp ý dự thảo Nghị định cần xây dựng một lộ trình rõ ràng để tiến tới nguyên tắc thu thuế chuyển nhượng nhà đất có lợi nhuận thì phải nộp thuế, bán lỗ thì không phải nộp.
Ảnh: QH

Luật sư Hậu đưa ra một bài toán thực tế: Một người mua căn nhà ở Bến Cát (Bình Dương) với giá 10 tỉ đồng. Nay do hạ tầng chưa phát triển, thiếu tiện ích, họ kẹt tiền buộc phải bán cắt lỗ với giá 7 tỉ đồng. Nếu áp theo bảng giá đất mới sát thị trường cộng với hệ số K, cơ quan thuế vẫn ấn định giá giao dịch là 10 tỉ đồng hoặc hơn và buộc người dân nộp thuế 2% trên số tiền đó (tương đương 200 triệu đồng).

"Người dân bán lỗ nhưng vẫn phải đóng thuế dựa trên con số áp đặt là đi ngược lại thực tế, không hợp tình hợp lý. Đã tính sát giá thị trường thì thuế suất phải giảm xuống 1%, hoặc phải có phương pháp tính đúng bản chất lời - lỗ" - Luật sư Hậu thẳng thắn kiến nghị.

Hiện tại, việc áp dụng mức thuế suất 2% trên tổng giá trị chuyển nhượng được xem là phương án dễ quản lý đối với cơ quan thuế. Tuy nhiên, Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng mức thuế này không mang lại sự công bằng tuyệt đối và không cản trở được nạn đầu cơ.

Luật sư Phượng kiến nghị ban soạn thảo cần xây dựng một lộ trình rõ ràng để tiến tới nguyên tắc thu thuế cốt lõi: Có lợi nhuận thì phải nộp thuế, bán lỗ thì không phải nộp.

Chúng ta có thể chấp nhận mức 2% ở hiện tại nhưng phải có định hướng để 10 năm hay 20 năm nữa hệ thống thuế phải vận hành theo đúng chuẩn mực minh bạch, dựa trên lợi nhuận thực tế. Có như vậy mới phù hợp với quy luật phát triển và sức chịu đựng của xã hội.

Luật sư Trần Đức Phượng

Cần thay đổi tư duy: Đánh thuế trên lợi nhuận và thời gian nắm giữ

Một điểm đáng chú ý khác của dự thảo là việc siết chặt điều kiện miễn thuế cho căn nhà hoặc mảnh đất ở duy nhất. Người dân phải đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí: Chỉ sở hữu 1 tài sản tại Việt Nam (không tính bất động sản hình thành trong tương lai); thời gian sở hữu tối thiểu 183 ngày và phải chuyển nhượng toàn bộ.

Dưới góc độ pháp lý và thực thi, Luật sư Phượng đánh giá đây là một quy định thiếu khả thi. Lỗ hổng lớn nhất là Việt Nam chưa có hệ thống dữ liệu quốc gia đồng bộ để tra cứu sở hữu bất động sản toàn quốc.

"Một người có thể thừa kế nhà ở Nam Định rồi vào TP.HCM mua nhà nhưng ở đâu họ cũng tự làm giấy cam kết là tài sản duy nhất thì cơ quan chức năng hoàn toàn không có công cụ kiểm soát hết được" - ông Phượng ví dụ.

Đồng quan điểm, Luật sư Hậu cho rằng việc đếm số lượng nhà đất để miễn thuế là tư duy quản lý cũ.

"Không ai có nhiều nhà mà lại đi tự khai ra để nộp thuế. Họ sẽ lách bằng hợp đồng ủy quyền, viết giấy tay hoặc nhờ người đứng tên. Trong khi đó, người dân mua căn nhà thứ hai phục vụ nhu cầu thực sự để ở, nghỉ dưỡng... lại bị đánh thuế oan uổng" - LS Hậu nói.

chuyen-nhuong-bat-dong-san-thue-loi-nhuan3.JPG
Đề xuất thu thuế dựa trên thời gian nắm giữ bất động sản chứ không dựa trên nhà đất duy nhất. Ảnh: QH

Để giải quyết tận gốc vấn đề, tránh việc ban hành các chính sách dễ phát sinh lách luật, hai vị chuyên gia kiến nghị cơ quan soạn thảo cần thay đổi trục quản lý.

Thứ nhất, chuyển sang đánh thuế dựa trên thời gian nắm giữ. Theo Luật sư Hậu, nếu một người mua nhà đất nhưng bán ngay trong vòng từ 1 đến dưới 5 năm, rõ ràng đây là hành vi kinh doanh lướt sóng, cần áp dụng mức thuế suất lũy tiến rất cao. Ngược lại, nếu người dân nắm giữ tài sản từ 5 năm, 10 năm trở lên mới bán thì Nhà nước cần áp dụng mức thuế thấp hoặc miễn thuế.

"Đây cũng là cách các nước phát triển đang áp dụng. Mua đi bán lại lướt sóng thì thuế đánh rất nặng còn giữ lâu dài thì thuế rất nhẹ. Làm như vậy vừa dẹp được nạn đầu cơ lướt sóng vừa hợp tình hợp lý, khoan thư sức dân và không ai có thể lách luật được" - Luật sư Hậu góp ý.

Thứ hai, hướng tới nguyên tắc thu thuế trên lợi nhuận thực tế. Luật sư Hậu khẳng định mức thu 2% trên tổng giá trị chuyển nhượng bất động sản hiện nay chỉ là giải pháp tình thế do hạn chế về dữ liệu quản lý. Về dài hạn, pháp luật thuế phải tuân thủ nguyên tắc cốt lõi: Giao dịch phát sinh lợi nhuận thì Nhà nước thu thuế, bán hòa vốn hoặc bán lỗ thì không thu.

chuyen-nhuong-bat-dong-san-thue-loi-nhuan2.jpg
Cần xây dựng chính sách hướng tới nguyên tắc thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên lợi nhuận thực tế chứ không cào bằng mức 2%. Ảnh: QH

Các trường hợp mua bán, cho tặng nhà đất không phải đóng thuế

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đề xuất miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho bất động sản giữa người thân.

Cụ thể, giao dịch giữa vợ chồng; cha mẹ với con (gồm con đẻ, nuôi, dâu, rể); ông bà với cháu; anh chị em ruột đều không phải nộp thuế. Đồng thời, tài sản chung (gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai) khi phân chia do ly hôn theo thỏa thuận hoặc phán quyết tòa án cũng được miễn.

Ngoài ra, cá nhân được miễn thuế với phần giá trị đất do Nhà nước giao không thu tiền hoặc giảm tiền sử dụng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chuyển nhượng lại diện tích này, người bán bắt buộc phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân như bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.