TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, sau khi mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM tiếp tục là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, với nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng.

Theo dự báo, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn TP khoảng 1 triệu căn hộ. Trong giai đoạn 2026- 2030, TP được giao chỉ tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội.

Tập trung triển khai nhiều dự án theo “luồng xanh”

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, Sở đã đưa ra kế hoạch dự kiến khởi công trong năm 2026 và năm 2027.

nhà ở xã hội.jpg
Nhà ở xã hội ở đường Lý Thường Kiệt, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, trong Quý III- 2026, TP sẽ khởi công nhóm dự án hoàn thành trong năm 2027 với tổng số 57 dự án, quy mô 53.300 căn nhà ở xã hội.

Lũy kế giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM tập trung xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 78 dự án, quy mô khoảng 73.800 căn. Trong đó, đã xác định 64 dự án tập trung triển khai theo chế độ “luồng xanh” về giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng với quy mô 62.200 căn; 14 dự án, quy mô 11.600 căn để giám sát tiến độ thi công của chủ đầu tư, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 và năm 2027.

Trong Quý IV - 2026, dự kiến TP sẽ khởi công nhóm dự án và được hoàn thành trong năm 2028 với tổng số 40 dự án, quy mô 43.000 căn nhà ở xã hội. Lũy kế đến hết Quý IV - 2026, TP dự kiến khởi công 118 dự án, quy mô 116.800 căn.

Trong Quý I, II - 2027, TP sẽ khởi công toàn bộ nhóm dự án hoàn thành trong giai đoạn 2028 - 2030 với tổng số 62 dự án, quy mô khoảng 78.100 căn. Lũy kế đến hết Quý II - 2027, TP sẽ khởi công 180 dự án, quy mô 194.900 căn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội mà Chính phủ giao cho TP giai đoạn 2021 - 2030.

"TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống cho người dân"- ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ.

Ưu tiên vốn đầu tư công và chuyển đổi quỹ nhà tái định cư để làm nhà ở xã hội

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra các giải pháp để phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Cụ thể là khẩn trương hoàn tất quy hoạch định hướng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040.

Bên cạnh đó là ưu tiên bố trí nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức đầu tư công tại quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhằm phục vụ mục tiêu kép vừa giải quyết nguồn nhà ở phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, cấp bách của TP, vừa giải quyết nhà ở cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng được hưởng lương từ ngân sách của TP.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Sở Xây dựng đặt ra để thực hiện nữa đó là chuyển đổi công năng từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội đối với một số dự án hoặc quỹ nhà ở thuộc tài sản công có mục tiêu phục vụ tái định cư do không còn nhu cầu hoặc không phù hợp hoặc không hiệu quả trong việc bố trí tái định cư.

974.000 người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), sau khi hợp nhất tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM (mới), đầu năm 2026, lãnh đạo TP cho biết có đến 974.000 người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 chỉ có 17.902 căn hộ và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 là 181.498 căn. Nếu đến năm 2030, TP thực hiện được mục tiêu phát triển 199.400 căn hộ nhà ở xã hội thì vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở của công nhân lao động và người thu nhập thấp đô thị, nhất là nhà ở xã hội cho thuê.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.