(PLO)- Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
(PLO)- Thay vì phải làm thủ tục trực tiếp, người nộp thuế hiện đã có thể đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ngay trên ứng dụng eTax Mobile.
(PLO)- Với chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế... ngày càng đắt đỏ, nhiều ý kiến cho rằng cần nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc, bảo đảm công bằng cho người dân.
(PLO)- Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký thuế cho người phụ thuộc nếu muốn tính giảm trừ gia cảnh cho người lao động.
(PLO)- Từ ngày 14-2, khi đăng ký thuế, người nộp thuế có thể đồng thời đăng ký thông tin người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.
(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể đăng ký người phụ thuộc thông qua eTax Mobile hoặc ứng dụng VNeID để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.
(PLO)- Theo Cục Thuế, tiền lương tháng 12-2025 nhưng chi trả vào tháng 1-2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi kê khai, nộp thuế TNCN.
(PLO)- Việc thêm người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ để cơ quan thuế áp dụng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.
(PLO)- Mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc đã được điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, quy định về ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc vẫn ở mức thấp khiến người nộp thuế thiệt thòi.
(PLO)- Việc áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cho kỳ tính thuế năm 2025 sẽ phát sinh một số bất cập và không có lợi cho người nộp thuế.
(PLO)- Đại biểu Đỗ Đức Hiển kiến nghị bổ sung ba khoản chi từ tiền lương, tiền công được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, giúp hướng dòng tiền vào thị trường vốn thay vì tài sản thụ động.
(PLO)- Cùng với việc không giảm trừ gia cảnh theo vùng miền, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được cân nhắc cho phù hợp.
(PLO)- Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) bổ sung một số khoản thu nhập vào thu nhập khác chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có chuyển nhượng vàng miếng
(PLO)- Mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên vì mức cũ đã lạc hậu, quyết định này là tin vui lớn cho hàng triệu người dân nhưng vẫn còn nỗi lo vì mức nâng chưa theo kịp thực tế.
(PLO)- Theo Luật sư Võ Thị Thanh Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc nâng giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng mang ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống người lao động.
(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh mới cần được áp dụng ngay cho năm nay, nếu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 như lộ trình là đi sau thực tế.
(PLO)- Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (thay thế) đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh là một bước tiến được ghi nhận, nhưng giới chuyên gia cho rằng cải cách cần thực sự giảm gánh nặng cho người dân, khấu trừ chi phí hợp lý.
(PLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên mức 16,5 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc lên mức 6.600.000 đồng/tháng.
(PLO)- Sau nhiều đợt góp ý, dự thảo Luật thuế TNCN được Bộ Tài chính trình Bộ Tư pháp thẩm định mới đây, đã có những đề xuất trong cách tính thuế và giảm trừ tính thuế, được đánh giá sát hơn với thực tiễn, có lợi hơn cho người nộp thuế.
(PLO)- Bên cạnh chi phí giáo dục, y tế, từ thiện,.. các chuyên gia cho rằng cần mở rộng thêm các khoản được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.