Doanh nghiệp có còn phải đăng ký người phụ thuộc cho người lao động?

(PLO)- Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký thuế cho người phụ thuộc nếu muốn tính giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025 do Cục Thuế tổ chức, một bạn đọc cho biết trên nhiều diễn đàn xuất hiện thông tin cho rằng đã bãi bỏ thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Do đó, doanh nghiệp băn khoăn liệu năm nay công ty còn phải đăng ký người phụ thuộc thay cho người lao động hay không?

Người phụ thuộc.jpeg
Người lao động đang làm việc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Thuế cho biết trước đây để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế phải thực hiện hai thủ tục riêng biệt.

Thứ nhất là thủ tục đăng ký thuế cho người phụ thuộc theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT. Thứ hai là thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo Mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN.

Hai mẫu kê khai này đều yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin tương tự nhau về người phụ thuộc như số giấy tờ tùy thân, số căn cước công dân, quan hệ với người nộp thuế và các thông tin liên quan khác. Việc phải kê khai lặp lại nhiều lần dẫn đến trùng lặp thông tin, phát sinh thêm thủ tục và làm tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Từ thực tế đó, trên cơ sở rà soát và cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế đã đề xuất gộp hai thủ tục này thành một. Theo đó, thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được bãi bỏ như một thủ tục hành chính độc lập.

Theo quy định tại Nghị định số 373/2025, để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế hiện nay chỉ cần thực hiện đăng ký thuế cho người phụ thuộc. Thông tin đăng ký thuế này đồng thời được sử dụng để xác định việc giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm đăng ký thuế cho người phụ thuộc thay cho người lao động khi có đề nghị và được cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Việc đăng ký được thực hiện theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.