Chia sẻ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng trước khi ra Trung ương

(PLO)- Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có những chia sẻ tâm huyết và mong muốn tỉnh nhà ngày càng phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thông qua Nghị quyết Đại hội và 33 chỉ tiêu quan trọng.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ tình cảm, mong muốn Gia Lai ngày càng phát triển, hạnh phúc.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc, thông qua Nghị quyết và 33 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường. Ảnh: LK

Đại hội xác định mục tiêu chung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Đại hội cũng nêu ra mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội đã thông qua 33 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương đạt 10%-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỉ USD; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch năm 2030…

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đại hội đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, năm trụ cột tăng trưởng, bốn khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại Đại hội, lãnh đạo tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 36 đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 14 người. Ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có bốn phó chủ nhiệm, gồm các ông, bà: Lê Bình Thanh, Lê Thị Hồng Vân, Trần Đình Vũ và Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Chia sẻ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng trước khi ra Trung ương
Ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bế mạc Đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm cao.

“Thành công của Đại hội là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới” - ông Hồ Quốc Dũng nói.

Đồng thời, ông mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục đoàn kết, phấn đấu trở thành một tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng của khu vực miền Trung và khẳng định dù đi đâu, làm gì thì vẫn hướng về Gia Lai với tình cảm sâu nặng, mong xây dựng quê hương giàu mạnh, hạnh phúc.

Trước đó, ngày 3-10, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trả lời báo chí về chỉ tiêu Đại hội

Ngay sau bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức họp báo, trả lời báo chí về một số nội dung được người dân quan tâm, như các chỉ tiêu Đại hội đề ra khá cao, định hướng phát triển địa phương sau sáp nhập, Nghị quyết Đại hội…

Dai-hoi-dang-tinh-Gia-Lai-be-mac-1.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trả lời họp báo.

Trả lời báo chí, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định các chỉ tiêu thông qua đã được Đại hội xem xét rất kỹ và việc đề ra, thực hiện trong nhiệm kỳ này là hoàn toàn có cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những nội dung trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa và có chương trình hành động rõ ràng. Thực tế, các nội dung trong Nghị quyết đã đi vào cuộc sống và thực hiện từ trước đây chứ không phải đến bây giờ mới thông, cần thời gian thực hiện.

Để địa phương có bước phát triển toàn diện, xóa bỏ khoảng cách vùng miền, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối Đông- Tây, phát triển ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Với một số dự án tồn đọng, chậm trễ kéo dài, ông Tuấn cho hay tỉnh sẽ xem xét, trường hợp dự án gặp khó khăn, vướng mắc thì tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp; nếu dự án có chủ đầu tư năng lực yếu, kém không thực hiện được thì bắt buộc phải thu hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, có nhiều phản ánh mang tính xây dựng, chia sẻ để công tác điều hành của địa phương được tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.