Dấu mốc lịch sử để Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới

(PLO)- Ngày 1-10, Tỉnh ủy Gia Lai họp báo, cung cấp thông tin chính thức về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Đây là đại hội của tinh thần khát khao phát triển, là dấu mốc lịch sử quan trọng để Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới. Đại hội sẽ đề ra những đường hướng, chiến lược quan trọng nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của toàn tỉnh Gia Lai sau sáp nhập” - ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nói về thông điệp của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 tại họp báo, cung cấp thông về Đại hội do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ngày 1-10.

Tỉnh ủy Gia lai họp báo, cung cấp thông tin chính thức về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.
Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thông tin họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: LK.

Theo ông Rah Lan Chung, Đại hội xác định phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển”, là bao hàm những định hướng, mong mỏi của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào bốn nhóm giải pháp trụ cột, gồm: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, phát huy truyền thống văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thông tin chung về Đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân bổ 450 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đại diện cho 139 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 2-10 đến 4-10-2025, trong đó ngày 3-10 sẽ công bố về thông tin nhân sự nhiệm kỳ mới.

Tinh-uy-Gia-Lai-to-chuc-hop-bao-ve-Dai-hoi-Dang-bo-2.jpg
Sáng 1-10, Tỉnh ủy Gia Lai ra mắt Trung tâm Báo chí tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội ở 139/139 (25 Đảng bộ phường, 110 Đảng bộ xã và 4 Đảng bộ cơ quan).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đạt 3.555 USD/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỉ đồng.

Mục tiêu nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát triển toàn diện mọi mặt về kinh tế - xã hội, đồng thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông những điểm nghẽn. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.

Dự kiến, đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.