Gia Lai rà soát chi trả chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát chi trả chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các sở Nội vụ, Tài chính rà soát việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8 theo Nghị định 178.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ hưởng chính sách, chế độ đảm bảo đúng quy định.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 trước ngày 31-8
Sở Tài chính Gia Lai. Ảnh: LK.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178.

Giao Kho bạc Nhà nước khu vực XV thực hiện việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí theo Nghị định 178, hoàn thành trước ngày 15-10.

Trước đó, ngày 15-9, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178 và Nghị định 67.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, đến ngày 31-8, tỉnh này có 2.930 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện.

Hiện còn 623 trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc (sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị) đã tạm dừng thẩm định do vướng mắc trong việc xác định đối tượng xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, các trường hợp phát sinh nguyện vọng nghỉ việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp đi vào ổn định thì không thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178.

Sở Nội vụ Gia Lai đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét chủ trương, quyết định thu hồi quyết định nghỉ việc của hàng trăm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương, quyết định thu hồi quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc chứ chưa có quyết định thu hồi nào.

Lo lắng bị thu hồi quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc

Trước đề xuất của Sở Nội vụ về thu hồi quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nhận quyết định nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi tỏ ra lo lắng.

Bà TTH, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, là một trong 604 trường hợp bị đề xuất thu hồi quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do không thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và 67.

Ngày 28-8, bà H đã được UBND tỉnh Gia Lai quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178. Thời điểm đó, bà H là một trong ba người có tuổi cao nhất của Sở Tài chính.

Hiện bà H đã có đơn kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét lại đề xuất của Sở Nội vụ Gia Lai.

“Tôi đã tự nguyện nghỉ hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178, Nghị định 67. Sau khi nhận quyết định, tôi đã về quê sinh sống, chăm mẹ”- bà TTH trình bày trong đơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.