Chỉ 4 ngày, Hà Nội hứng hơn 1/3 lượng mưa của cả năm

(PLO)- Lượng mưa trung bình hàng năm tại Hà Nội là 1.700mm nhưng chỉ trong 3-4 ngày từ khi cơn bão số 3 đổ bộ, thành phố hứng 1/3 lượng mưa của cả năm, khoảng 650mm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-9, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to sau bão số 3.

Đợt mưa này gây ngập úng, độ sâu từ 10-20 cm ở nhiều tuyến phố, một số nơi có nguy cơ ngập sâu hơn từ 25-30 cm, gây khó khăn di chuyển và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Mất 1 tiếng 30 phút để di chuyển 5km

Chị Hải Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, tối hôm qua 9-9, chị di chuyển quãng đường hơn 5km từ Bệnh viện Bạch Mai về KĐT Kim Văn Kim Lũ bằng xe máy mất 1 tiếng rưỡi.

“Khoảng 7 giờ tối qua, đường Giải Phóng ngập sâu, rất nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ dưới mưa như trút nước. Đường tắc, phải nhích từng bước, nhất là đoạn qua dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng. Tôi thấy kết thúc một ngày trong cảnh không lối thoát, thật mệt mỏi”, chị Linh thở dài.

bão số 3.jpg
Từ chiều qua đến sáng nay, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước. Ảnh: PHI HÙNG

Tương tự, khi di chuyển từ đường Nguyễn Khánh Toàn về đường Dương Đình Nghệ, anh Đức Hiệp (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mưa lớn khiến hai tuyến đường này đều bị ngập úng nhiều điểm, đi lại rất khó khăn, có đoạn ùn tắc kéo dài, có ngã tư phải đợi năm nhịp đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện mới di chuyển được.

Nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập úng kéo dài

Trao đổi với PLO, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, ngay khi có thông tin và cảnh báo về bão số 3, đơn vị này đã chuẩn bị, lên phương án hành động, ứng phó với bão số 3.

Trong những ngày qua, 100% nhân sự của công ty, tương đương khoảng 2.000 người, thực hiện chế độ chống bão trên tất cả các vị trí: đường phố, kênh, mương, sông, hồ…

“Từ ngày 6-9 đến nay, chúng tôi vẫn hoạt động theo đúng kế hoạch để ứng phó với bão số 3, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và thủy văn trên các sông.

Tất cả hệ thống trạm bơm, cửa của các hồ điều hòa đều được vận hành 100% công suất nhằm đưa nước nhanh nhất ra khỏi thành phố. Chúng tôi, duy trì chế độ ứng trực 24/24h, tại các điểm có nguy cơ ngập đều có người sẵn sàng xử lý, giải quyết thoát nước, hỗ trợ các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hạn chế ách tắc”, ông Uyên thông tin nhanh.

Tuy nhiên, ông Uyên đánh giá lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 3 lớn hơn dự kiến ban đầu. Thông thường, tại khu vực nội thành Hà Nội, tình trạng ngập úng tại các tuyến đường, tuyến phố diễn ra cục bộ khi mưa xuống. Tuy nhiên, sau 1-2 tiếng, phần lớn nước trên các đường, phố đều rút.

Lượng mưa trung bình hàng năm tại Hà Nội là khoảng 1.700mm. Trong khi đó, chỉ trong 3-4 ngày từ khi cơn bão số 3 đổ bộ, Hà Nội đã ghi nhận tổng lượng mưa khoảng 650mm.

“Trong điều kiện không tiếp tục mưa, trong 1-2 ngày sẽ hết ngập úng cục bộ. Còn nếu tối và đêm nay, ngày mai tiếp tục mưa, nguy cơ các tuyến đường như Phùng Hưng, Cầu Bươu, Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn… sẽ bị ngập úng kéo dài”, ông Uyên nhận định.

Cùng đó, hiện các hồ điều hòa, thoát nước đều đang trong tầm kiểm soát, không có nguy cơ vỡ đập hồ hay ảnh hưởng đến các khu vực dân sinh. Trước đó, cũng đã có chuẩn bị, hạ thấp mực nước để sẵn sàng đón mưa.

“Chúng tôi đang tích cực bơm cưỡng bức để hạ thấp mực nước của các hồ trên địa bàn thành phố, chuẩn bị đón đợt mưa mới. Hiện nước sông Hồng đang ở mức báo động 1, nên theo quy định, trạm bơm Yên Sở vẫn có thể bơm nước từ hồ đẩy ra sông Hồng như bình thường, theo đúng quy trình. Chưa có thông báo cần phải ngừng quá trình này”, ông Uyên cho biết thêm.

Hiện, khu vực bị ngập úng nhiều nhất là phía Tây Hà Nội, phụ thuộc vào mực nước của sông Nhuệ, do Sở NN&PTNT TP. Hà Nội quản lý. Trong khi đó, mực nước tại sông này đang ở mức báo động 3, cảnh báo có nguy cơ tràn, cần đề phòng vỡ đập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.