Chùm ảnh: Nước sông Hồng lên cao, người dân vùng thấp ở Hà Nội ngụp lặn cứu tài sản

(PLO)- Hơn 10 năm nay, người dân sống ngoài đê sông Hồng mới gặp lũ. Vậy nên, dù mới báo động 1, các hộ sống vùng trũng, thấp ven sông hoặc ngoài bãi đã phải tất bật di chuyển tài sản, hàng hóa.

Video: Nước sông Hồng lên cao, người dân vùng thấp ở Hà Nội ngụp lặn cứu tài sản
9 giờ sáng nay, 10-9, mực nước sông Hồng tại điểm đo An Cảnh lên 7,23m cao hơn một chút so với mực nước 7,0m của báo động I. Với dự báo, nước còn tiếp tục lên, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội đã phát lệnh báo động I.
9 giờ sáng nay, 10-9, mực nước sông Hồng tại điểm đo An Cảnh lên 7,23m cao hơn một chút so với mực nước 7,0m của báo động I. Với dự báo, nước còn tiếp tục lên, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội đã phát lệnh báo động I.
Báo động I là tình huống sông bắt đầu có lũ, nhưng còn ở giới hạn trong lòng sông - tương đương cấp lũ nhỏ. Dù vậy, khu vực nội đô, các hộ dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước đã tràn vào nhà. Với dự báo nước còn lên, nhiều gia đình khác đã hò nhau đóng gói tài sản, chuyển lên nơi cao hơn. Trong ảnh, bà con dùng thuyền sắt chuyển đồ đạc đã đóng gói từ bãi giữa vào bờ.
Báo động I là tình huống sông bắt đầu có lũ, nhưng còn ở giới hạn trong lòng sông - tương đương cấp lũ nhỏ. Dù vậy, khu vực nội đô, các hộ dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước đã tràn vào nhà. Với dự báo nước còn lên, nhiều gia đình khác đã hò nhau đóng gói tài sản, chuyển lên nơi cao hơn. Trong ảnh, bà con dùng thuyền sắt chuyển đồ đạc đã đóng gói từ bãi giữa vào bờ.
Điểm đến của chiếc thuyền sắt là bến Chương Dương Độ, vốn xa xưa là bến phà. Từ đây, hàng hóa, tài sản sẽ được di dời vào những khu vực cao, khô ráo hơn, thậm chí có thể đưa vào trong đê nếu nước sông Hồng còn lên nữa.
Điểm đến của chiếc thuyền sắt là bến Chương Dương Độ, vốn xa xưa là bến phà. Từ đây, hàng hóa, tài sản sẽ được di dời vào những khu vực cao, khô ráo hơn, thậm chí có thể đưa vào trong đê nếu nước sông Hồng còn lên nữa.
Từ khi có hồ thủy điện Hòa Bình (1987), Sơn La (2010), rồi Lai Châu (bắt đầu tích nước hồ chứa đúng mùa lũ năm 2015), có thể nói lũ trên hệ thống sông Đà, nguồn nước chính từ Tây Bắc đổ về sông Hồng ở Hà Nội, đã được các bậc thang thủy điện lớn chế ngự. Dù vậy, năm nay do ảnh hưởng của bão số 3 lịch sử, các sông thượng nguồn vùng Đông Bắc đã có lũ mạnh, với nhiều nhánh đổ về sông Hồng để ra biển. Đây là lý do chính khiến nước sông Hồng ở Hà Nội lên nhanh 2 ngày qua. Trong ảnh, một người đàn ông đang cố gắng ngụp lặn để cứu chiếc xích lô trên bờ.
Từ khi có hồ thủy điện Hòa Bình (1987), Sơn La (2010), rồi Lai Châu (bắt đầu tích nước hồ chứa đúng mùa lũ năm 2015), có thể nói lũ trên hệ thống sông Đà, nguồn nước chính từ Tây Bắc đổ về sông Hồng ở Hà Nội, đã được các bậc thang thủy điện lớn chế ngự. Dù vậy, năm nay do ảnh hưởng của bão số 3 lịch sử, các sông thượng nguồn vùng Đông Bắc đã có lũ mạnh, với nhiều nhánh đổ về sông Hồng để ra biển. Đây là lý do chính khiến nước sông Hồng ở Hà Nội lên nhanh 2 ngày qua. Trong ảnh, một người đàn ông đang cố gắng ngụp lặn để cứu chiếc xích lô trên bờ.
Khu vực này vốn là bãi đỗ xe, nhưng chỉ sau một đêm, nước sông Hồng đã dâng lên nhấn chìm mọi thứ. Anh chủ xích lô phải lặn ngụp mãi, hơn một giờ mới kéo được phương tiện 'kiếm cơm' lên chỗ cao hơn.
Khu vực này vốn là bãi đỗ xe, nhưng chỉ sau một đêm, nước sông Hồng đã dâng lên nhấn chìm mọi thứ. Anh chủ xích lô phải lặn ngụp mãi, hơn một giờ mới kéo được phương tiện "kiếm cơm" lên chỗ cao hơn.
Nước lên nhanh trong đêm, nhu cầu vận chuyển, di dời tài sản lớn, chính quyền sở tại đã huy động lực lượng quân đội, dân quân... hỗ trợ người dân.
Nước lên nhanh trong đêm, nhu cầu vận chuyển, di dời tài sản lớn, chính quyền sở tại đã huy động lực lượng quân đội, dân quân... hỗ trợ người dân.
Dưới dòng nước, lực lượng quân đội liên tục làm nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào.
Dưới dòng nước, lực lượng quân đội liên tục làm nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào.
Ở Hà Nội, người dân không gọi chuyện nước lên là lũ, mà là lụt. Trước đây, khi chưa có các hồ thủy điện thì gần như năm nào vùng ngoài đê sông Hồng, dù là nội thành hay ngoại thành, đều có lụt. Từ khi có thủy điện Hòa Bình thì lụt giảm hẳn, mà gần nhất là trận lụt năm 1996. Năm ấy, Hà Nội báo động III, nước lên đến khu vực cửa khẩu, cơ quan chức năng phải đóng cửa khẩu để ngăn nước vào trong, tránh ngập cho khu vực nội thành.
Ở Hà Nội, người dân không gọi chuyện nước lên là lũ, mà là lụt. Trước đây, khi chưa có các hồ thủy điện thì gần như năm nào vùng ngoài đê sông Hồng, dù là nội thành hay ngoại thành, đều có lụt. Từ khi có thủy điện Hòa Bình thì lụt giảm hẳn, mà gần nhất là trận lụt năm 1996. Năm ấy, Hà Nội báo động III, nước lên đến khu vực cửa khẩu, cơ quan chức năng phải đóng cửa khẩu để ngăn nước vào trong, tránh ngập cho khu vực nội thành.
Tại thời điểm này, nước sông Hồng lên chủ yếu vẫn do lũ từ các dòng sông nhỏ trên thượng nguồn nằm ngoài các hồ thủy điện đổ về. Còn các hồ thủy điện lớn đa mục tiêu, vừa phát điện, vừa chống lũ thì đang vận hành chức năng chống lũ, giữ nước lại. Chẳng hạn, Tuyên Quang là hồ thủy điện lớn nhất vùng Đông Bắc bộ, vào lúc 14 giờ 10 chiều nay chỉ xả 685m3/s so với nước lũ về lên tới 4.163m3/s. Còn Hòa Bình, nấc thang thủy điện cuối cùng của sông Đà – nguồn lũ chính từ Tây Bắc bộ, chỉ xả 2.215m3/s so với 5.003m3/s thượng nguồn đổ về. Dù vậy, vẫn có lo ngại là nước sông Hồng tại Hà Nội còn tiếp tục tăng trong những giờ tới.
Những ngày qua, nước sông Hồng lên chủ yếu vẫn do lũ từ các dòng sông nhỏ trên thượng nguồn đổ về và các hồ thủy điện lớn thì tích nước chống lũ. Nhưng khi lũ từ các sông nhỏ giảm xuống và nước trong các hồ thủy điện đẩy lên, thì bắt đầu phải tính toán việc xả lũ. Chẳng hạn, Tuyên Quang là hồ thủy điện lớn nhất vùng Đông Bắc bộ, vào lúc 15 giờ 30 chiều nay đã xả với mức 4369m3/s, để đưa về mực nước thấp hơn, chuẩn bị dung tích đón lũ tiếp theo nếu xảy ra. Còn Hòa Bình, nấc thang thủy điện cuối cùng của sông Đà – nguồn lũ chính từ Tây Bắc bộ, vẫn còn nỗ lực cắt lũ, với tổng lưu lượng xả 3.899m3/s so với lượng nước về hồ 4.996m3/s. Các diễn biến thời tiết cho thấy người dân vùng ngoài đê sông Hồng ở Hà Nội vẫn phải chuẩn bị cho khả năng nước lên cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.