Cháy tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng hầm thứ 2 của tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào sáng 16/8.

Cháy tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước ảnh 1Xe cứu hỏa được điều tới kịp thời tại tòa nhà 25 Lý Thường Kiệt (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Vào khoảng 8 giờ 10 ngày 16/8, từ tầng hầm thứ 2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bất ngờ có khói mù mịt kèm theo mùi khét tỏa ra. Lập tức nhân viên bảo vệ ngân hàng gọi điện thông báo có cháy tới lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố và yêu cầu nhân viên trong tòa nhà di chuyển xe máy, đồ đạc ra khỏi khu vực có hỏa hoạn. 
Nhận được thông tin báo cháy, sau khoảng 15 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã điều động 3 xe chữa cháy tới hiện trường. 

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng, không để các phương tiện giao thông gây ách tắc, làm cản trở công tác cứu hỏa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm dưới tầng hầm, nhiều khí độc tỏa ra.

Tới 10 giờ 50, lực lượng chữa cháy phải điều thêm một chiếc xe cứu hỏa chuyên dụng chứa hóa chất tới khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa liên tục tiếp thêm các bình dung dịch, hòa hóa chất với nước để hút khí độc ra bên ngoài. Các chiến sĩ tham gia cứu hỏa phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận hiện trường. 

Trung úy Hồ Quang Minh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) cho biết vụ hỏa hoạn khiến giao thông qua tuyến phố Lý Thường Kiệt ùn tắc cục bộ trong sáng 16/8. 

Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 11 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cơ bản được dập tắt.

Hiện các chiến sỹ cứu hỏa đang tiếp tục dùng dung dịch, hóa chất hòa với nước để hút khí độc ra bên ngoài. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được một số nguồn tin xác định có thể do chập điện./. 

Theo HẠNH QUỲNH (TTXVN/VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.