Cảnh báo việc giả chữ ký lãnh đạo Bộ, đưa người đi nước ngoài

(PLO)- Ngày 28-1, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã có cảnh báo hiện tượng lừa đảo, đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thời gian qua một số đối tượng nắm bắt được tâm lý, nguyện vọng người lao động muốn đi làm việc tại Hàn Quốc nên lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết về các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc để lừa đảo, thu tiền bất chính của người lao động.

Những đối tượng này thường đưa ra các thông tin không chính xác, hứa hẹn có thể giúp đỡ người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc qua những kênh khác nhau. Thậm chí có đối tượng giả mạo hợp đồng, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH để lừa đảo số tiền lớn.

Để tránh việc bị lừa mất tiền, Cục khuyến cáo người lao động tìm hiểu thông tin, chương trình đi xuất khẩu lao động qua website của Cục (http://www.dolab.gov.vn) và Trung tâm Lao động ngoài nước (http://colab.gov.vn). Cảnh giác trước tất cả thông tin, lời mời, hứa hẹn giúp đỡ đi nước ngoài làm việc, liên hệ cơ quan chức năng để kiểm chứng.

 Tuyển dụng học viên đi làm việc tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, cần tố giác với cơ quan chức năng (Công an, Sở LĐ-TB&XH, nơi cư trú, Cục Quản lý lao động ngoài nước,...) để phối hợp xử lý khi phát hiện những trường hợp lừa đảo.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hiện nay người lao động có thể đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua 3 kênh chính thức.

Một là lao động đi theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS). Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, hiện nay do phía Hàn Quốc chưa ký lại Bản ghi nhớ bình thường với Việt Nam nên người lao động mới không thể tham gia. Với các trường hợp đã nộp hồ sơ, người lao động chỉ có thể sang Hàn Quốc làm việc khi có doanh nghiệp lựa chọn ký hợp đồng.

Chương trình thứ hai là đưa lao động sang làm thuyền viên tàu cá. Người lao động phải đăng ký tại một số doanh nghiệp có hợp đồng cung ứng đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép thực hiện, danh sách có tại website http://www.dolab.gov.vn.

Chương trình thứ ba là đưa lao động trình độ cao sang làm việc theo chương trình thẻ vàng (visa E7).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.