Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động xếp hạng thấp

(PL)- Ngày 18-12, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) tổ chức hội nghị đánh giá ba năm thực hiện bộ quy tắc ứng xử với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động (DN XKLĐ).

TS Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch VAMAS, cho biết trong số 66 DN XKLĐ được xếp hạng dựa trên bộ quy tắc có 26 DN được xếp hạng năm sao (chiếm 39%), 36 DN được xếp hạng bốn sao (chiếm 55%) và bốn DN được xếp hạng ba sao (chiếm 6%). Không có DN nào được xếp hạng tối đa (sáu sao).

Theo ông Trào, nhiều DN lẽ ra được xếp hạng ở mức cao hơn nhưng đã mất điểm do người lao động phàn nàn về mức phí cao. Qua khảo sát lao động trước xuất cảnh do VAMAS thực hiện năm 2015, 3/4 trong số hơn 1.000 người lao động được phỏng vấn cho biết họ phải vay mượn tiền để chi trả các loại chi phí nhằm có thể đi lao động nước ngoài.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết Hàn Quốc đang yêu cầu Việt Nam tìm cách giảm tỉ lệ lao động bất hợp pháp tại nước này xuống 30% (trong tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc) để hai bên sớm ký bản ghi nhớ bình thường về hợp tác lao động. Theo ông Diệp, tỉ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc có lúc lên đến 40%. Do vấn đề này, từ năm 2012 đến nay Hàn Quốc tạm ngừng tiếp nhận mới lao động Việt Nam. “Việc cư trú bất hợp pháp của người lao động đã làm mất cơ hội đi làm việc ở Hàn Quốc của khoảng 12.000 người/năm, ba năm qua là khoảng 30.000-40.000 người” - ông Diệp nói.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết hiện Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu trình Chính phủ xem xét việc chế tài đối với các tỉnh có lao động cư trú bất hợp pháp. Cụ thể, các tỉnh có lao động cư trú bất hợp pháp cao sẽ không được tuyển người đi lao động ở Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.