(PLO)- Lợi dụng việc quản lý hồ sơ tín dụng, Dương Quang Mẫn đã lập giấy nhận nợ, giả chữ ký của khách hàng để giải ngân khoản vay, chiếm đoạt 5 tỉ đồng.
(PLO)- Đi phụ hồ và coi công trình cho người khác, sau đó cho mượn tài khoản thì bị dùng tên để lập công ty, còn bị giả chữ ký.
(PLO)- Tin lời, bà O đã thế chấp căn nhà đang ở, vay mượn nhiều nơi để đưa cho bà Thủy tổng số tiền hơn 540 triệu đồng với "hy vọng" vào ngành công an.
(PLO)- Cựu thiếu tá Lê Huỳnh Nhi đã giả chữ ký của Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng.
(PLO)- Phó giám đốc một công ty ở Ninh Thuận giả chữ ký để tăng cổ phần của mình trong công ty, sau đó đề nghị thay người đại diện pháp luật.
(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can đối với thanh niên làm giả quyết định cấp đất trồng rừng của chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để lừa đảo.
(PLO)- Ly kỳ vụ con gái giả chữ ký của mẹ, mang sổ hồng đi thế chấp vay 2 tỉ đồng; Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm chi 100.000 USD thu thập thông tin từ công an nhưng bị lừa; Gây thiệt hại hơn 79 tỉ đồng, cựu giám đốc CDC tỉnh Đồng Tháp nhận án treo; Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị phạt 5-6 năm tù; Truy tố nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM
(PLO)- Để qua mặt Công ty, giám đốc chi nhánh đã giả chữ ký rồi ký vào biên bản đối chiếu công nợ với các đại lý để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
(PLO)- Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An (tỉnh Trà Vinh) và cán bộ quỹ tín dụng đã lấy thông tin khách hàng tự lập hợp đồng tín dụng, giả chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt Quỹ tín dụng hơn 10 tỉ đồng
(PLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai khẳng định quyết định có số “1372/QĐ-UB ngày 29-6-2023” là quyết định giả mạo.
(PLO)- Các cơ quan liên quan đều khẳng định quyết định cấp gần 400 ha đất có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là giả, mục đích để lừa đảo, huy động vốn.
(PLO)- Hai người do nợ nần app tài chính và cần chi xài cá nhân đã lừa bán nhà và làm giả hồ sơ giấy tờ ngân hàng để chiếm đoạt số tiền nhiều tỉ đồng.