Cần Thơ thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm

(PLO)-  TP Cần Thơ tổ chức họp đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương và thúc đẩy các dự án trọng điểm trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-11, TP Cần Thơ tổ chức họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45 của Quốc hội, Nghị quyết 98 của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Cần Thơ họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45 của Quốc hội, Nghị quyết 98 của Chính phủ và các dự án trọng điểm. Ảnh: NHẪN NAM

Cần Thơ họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45 của Quốc hội, Nghị quyết 98 của Chính phủ và các dự án trọng điểm. Ảnh: NHẪN NAM

Nhận xét về việc thực hiện các nghị quyết và triển khai các dự án, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - cho rằng đây là một khối lượng công việc rất lớn mà TP đã và đang làm trong khoảng hai năm qua kể từ khi có Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị.

Ngoài những mặt làm được, ông Hiểu cho rằng vẫn còn có sự nhận thức chưa đầy đủ về cơ hội, trách nhiệm của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Cạnh đó, là sự vận hành chậm và chưa chủ động trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách

Về việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm cụ thể, ông Hiểu cho rằng cần phải đề ra lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, đồng thời phải công khai minh bạch và vận động người dân để các dự án thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Trong đó, nhận xét về dự án nâng cấp đô thị (Dự án 3), ông Hiểu khẳng định “làm không tới đâu”. Dự án này đã triển khai thi công gần 7 năm mà nguồn vốn giải ngân mới đạt khoảng 50%, tương đương khoảng 4.500 tỉ đồng. Dự án được Thủ tướng đồng ý cho điều chỉnh kéo dài đến tháng 6-2024. Thời gian thực hiện chỉ còn khoảng 1,5 năm nhưng số tiền chưa giải ngân còn đến 4.500 tỉ đồng.

“Dường như chưa có dự án ODA nào quyết toán bàn giao cho địa phương” – ông Hiểu nhận xét và đề nghị các đơn vị liên quan phải có chỉ đạo quyết liệt, chứ không tới thời hạn lại kéo dài nữa.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Đánh giá chung, ông Lê Quang Mạnh – Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho rằng, UBND TP và các sở, ngành đã có nhiều cố gắng để triển khai công việc. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung chưa phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Theo ông Mạnh, đánh giá kết quả quan trọng là đi vào cuộc sống được gì, TP thay đổi được gì, công trình triển khai đến đâu, dự án giải ngân đến đâu, hoàn thành như thế nào… chứ không phải là các văn bản đã ban hành hay các cuộc họp đã tổ chức.

Từ đó, Bí thư Cần Thơ đã có những chỉ đạo cụ thể trong việc thực hiện đối với từng nghị quyết, từng dự án.

Ông yêu cầu các đơn vị liên quan có sự quan tâm triển khai hiệu quả hơn. Trong đó có việc cải thiện hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; việc thực hiện các Nghị quyết phải nêu chi tiết đầu việc và đề ra thời gian cụ thể.

Ông Mạnh đề nghị các địa phương giải quyết dứt điểm dự án tái định cư và quan tâm thực hiện những dự án cụ thể trên địa bàn.

Các dự án trọng điểm trên địa bàn Cần Thơ

5 dự án đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư: Dự án xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; Dự án khu hành chính TP; Thư viện TP; Xây dựng hạ tầng cho Trung tâm điều hành thông minh IOC; Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.

9 dự án đang triển khai thực hiện: Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3); 7 dự án khu tái định cư; dự án Đường vành đai phía Tây.

2 dự án trọng điểm của trung ương trên địa bàn: cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang; cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 qua địa bàn Cần Thơ.

3 dự án ngoài ngân sách: Dự án khu công nghiệp VSIP; Cụm nhiệt điện Ô Môn; Trung tâm Liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.