HĐND TP Cần Thơ: Trả lời kiến nghị của cử tri còn quá chung chung

(PLO)- Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh giá việc trả lời còn chung chung và thiếu tính khả thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-11, HĐND TP Cần Thơ tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 (giữa năm) của HĐND TP Cần Thơ.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Vinh – Chánh Văn phòng UBND TP đã báo cáo tóm tắt về việc tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ

Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Vinh báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP đã tiếp nhận 94 ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề của TP Cần Thơ. Đến nay, các sở, ban ngành và UBND quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và có văn bản trả lời 93/94 ý kiến.

Trong đó có tám ý kiến đã giải quyết dứt điểm; 49 ý kiến cần phải giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri; 36 ý kiến đang được tiếp tục giải quyết và một ý kiến đang tìm biện pháp giải quyết.

Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Thành Đông đánh giá việc trả lời cử tri còn chung chung, thiếu tính khả thi. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Thành Đông - Phó Chủ tịch HĐND TP đánh giá, báo cáo của UBND TP khá đầy đủ các vấn đề kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6. UBND TP có đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan rà soát giải quyết các vấn đề cử tri nêu.

Tuy nhiên, ông Đông cũng cho rằng một số nội dung “trả lời còn chung chung, vô thưởng, vô phạt và thiếu tính khả thi”, trách nhiệm phối hợp chưa chặt chẽ trong giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị cử tri, tỉ lệ giải quyết dứt điểm còn thấp quá, mới có 8/94 ý kiến.

Nhiều thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra từng ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trong báo cáo được trả lời chung chung hoặc chưa có thông tin rõ ràng, chưa rõ trách nhiệm…

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP đề nghị xem lại trách nhiệm trong việc để người dân kiến nghị nhiều lần mà vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Đô thị phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dũng nêu ra một số nội dung nổi cộm được cử tri quan tâm như vấn đề chống ngập của dự án 3, thi công đường Hoàng Quốc Việt quá chậm, vấn đề thiếu thuốc khi đi khám bằng thẻ BHYT, hồ Búng Xáng…

Từ đó, Trưởng ban Đô thị đề nghị cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị cử tri.

“Đề nghị thời gian tới Văn phòng UBND TP làm chủ công trong việc kiểm tra giải quyết kiến nghị cử tri của các sở/ngành, quận/huyện, sau khi có báo cáo của các đơn vị thì Văn phòng đi thực tế kiểm tra lại xem như thế nào, có đúng như báo cáo không, từ đó có đánh giá chính xác các ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết ra sao” – ông Dũng góp ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.