Công ty AIC cung cấp thiết bị không đúng nguồn gốc xuất xứ cho Sở GD&ĐT Cần Thơ

(PLO)- Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ giai đoạn 2014-2016 bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm do để xảy ra những hạn chế thiếu sót trong đấu thầu với Công ty AIC.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo kết luận việc thực hiện các gói thầu liên quan đến Công ty CP tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm chủ đầu tư.

Theo đó, Thanh tra TP đã tiến hành thanh tra bốn gói thầu liên quan Công ty AIC giai đoạn 2014-2016, gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Malaysia; gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ; gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ các cấp học và gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ cấp tiểu học.

Kết quả thanh tra cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các gói thầu còn hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát không có nội dung đối với việc triển khai và thực hiện bốn gói thầu nêu trên.

Thanh tra xác định, sai sót trong đấu thầu với Công ty AIC, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở, Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ mua sắm giai đoạn 2014-2016. Ảnh: CHÂU ANH

Thanh tra xác định, sai sót trong đấu thầu với Công ty AIC, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở, Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ mua sắm giai đoạn 2014-2016. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, việc lập chứng thư thẩm định giá, lập dự toán, trình thẩm định và phê duyệt dự toán còn hạn chế, thiếu sót, chưa phù hợp theo quy định do sở không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mặt khác, trong thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt phương thức đấu thầu một túi hồ sơ. Tuy nhiên, khi phê duyệt hồ sơ mời thầu lại phê duyệt hai túi hồ sơ là chưa phù hợp kế hoạch.

“Việc Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt hồ sơ yêu cầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mà không căn cứ trên báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp” - thông báo của Thanh tra TP thể hiện.

Ngoài ra, trong thanh, quyết toán, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã thực hiện thanh toán cho đơn vị trúng thầu chủ yếu dựa trên hợp đồng ký kết với Công ty AIC và dựa trên bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu bàn giao tiếp nhận hàng hóa...

Đồng thời, trong quá trình thanh toán, sở cũng không phát hiện những sai sót của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị, như: Thiết bị không đúng nguồn gốc, xuất xứ, thiếu văn bản đề nghị của nhà thầu trình chủ đầu tư có công văn chấp thuận việc thay đổi thiết bị...

Thanh tra TP Cần Thơ xác định: “Việc cung cấp một số thiết bị không đúng nguồn gốc xuất xứ, có giá trị thấp, chưa xác định được gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Nhưng với các hạn chế nêu trên cho thấy việc quản lý đầu tư mua sắm của Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan là chưa chặt chẽ. Trách nhiệm thuộc về giám đốc sở, tổ chuyên gia đấu thầu và tổ mua sắm giai đoạn 2014-2016”.

Từ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nguyên lãnh đạo sở và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan giai đoạn 2014-2016 do để xảy ra những hạn chế thiếu sót.

Cạnh đó, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các hiệu trưởng của các trường đã tham gia nghiệm thu. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư mua sắm, quản lý đấu thầu, quản lý chất lượng trong mua sắm tài sản công... để thực hiện tốt hơn công tác tham mưu trong thời gian tới.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo cấp có thẩm quyền nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT giai đoạn từ năm 2014-2016 do để xảy ra những hạn chế thiếu sót như đã nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.