5 nội dung tố cáo nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ là đúng và có cơ sở

(PLO)- Thông báo của UBND TP Cần Thơ cho biết năm nội dung tố cáo đối với nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Hồng Thắm, là đúng và có cơ sở.

Nguồn tin của PLO cho biết, UBND TP Cần Thơ đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ (hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ) theo đơn tố cáo của bà NTHT (huyện Vĩnh Thạnh) về 5 nội dung.

Bà Trần Hồng Thắm khi còn là Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Cụ thể, nội dung thứ nhất là không tuân thủ quy trình, thời gian đánh giá xếp loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng trong nhiều năm của người tố cáo (năm 2016, 2017, 2019).

Riêng năm 2020 (đến thời điểm ngày 17-3-2021), Giám đốc Sở GD&ĐT vẫn chưa công bố đánh giá, xếp loại công chức, viên chức quản lý và xét thi đua khen thưởng thuộc quyền quản lý của mình, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

Hai là, không thực hiện giải quyết khiếu nại việc đánh giá công chức và xét thi đua khen thưởng năm 2019 theo đúng trình tự và quy trình pháp luật.

Ba là, chưa thực hiện đúng khoản 6 Điều 2 Nghị định số 112/2020 (về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức), cụ thể là trường hợp ông TQT – phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách.

Bốn là, chưa thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với chức vụ hiệu trưởng từ ngày 20-7-2020 và phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Thạnh Thắng đã hết hạn tháng 11-2020.

Năm là, không thực hiện việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giao viên THPT hạng III lên hạng II năm 2019 tại Công văn số 171/2020 của Sở GD&ĐT.

Thông báo cho biết, bốn nội dung tố cáo đầu là đúng; nội dung tố cáo thứ 5 là có cơ sở, tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh COVID-19 toàn xã hội phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ngoài ra, Sở GD&ĐT phải tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nên chưa thực hiện được việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

Từ đó, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2019 theo quy định tại Nghị định 115/2020.

Cạnh đó, xem xét rà soát lại việc xử lý kỷ luật đối với trường hợp của ông TQT – nguyên phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Thạnh Thắng theo đúng quy định.

Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm qua kết quả kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD&ĐT để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Trước đó, ngày 12-7, Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT (giai đoạn 2018-2019).

Theo đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giao Giám đốc sở GD&ĐT thu hồi Quyết định 3484/2018 của Giám đốc Sở này về việc phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó của các phòng trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2020.

Cạnh đó thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật...

Thanh tra TP cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD&ĐT và trách nhiệm tập thể của Lãnh đạo Sở GD&ĐT vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trông thời gian qua. Đồng thời tham mưu, kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD&ĐT…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.